HLV bóng bàn Hồ Thiện Vinh và những huy chương vàng của người thầy thầm lặng

Trong những lớp tài năng trẻ đang cống hiến, đang khát khao ngoài kia, có không ít người đã, hoặc vẫn đang là học trò của HLV bóng bàn Hồ Thiện Vinh và trân trọng gọi anh một tiếng 'thầy'.

Tin nên đọc

Có câu nói rằng: “Đào tạo một người đàn ông, chúng ta được một người tốt. Đào tạo một người phụ nữ, chúng ta được cả gia đình. Đào tạo một người thầy tốt, chúng ta được cả thế hệ”.

Điều này nói lên tầm quan trọng của những người thầy, và nó đúng trong mọi xã hội, mọi khoảng thời gian khác nhau. Trong ngành giáo dục nói chung và giới thể thao học đường nói riêng, người thầy trở nên cao quý bởi những đóng góp thầm lặng của họ thật khó có thể nói hết. HLV bóng bàn Hồ Thiện Vinh cũng là một trong số nhiều người thầy cao quý ấy.

Thầy Hồ Thiện Vinh.

Anh có nhiều đóng góp cho môn Bóng bàn trong học đường tại TP.HCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Người thầy luôn miệt mài trong hành trình “gieo mầm” cho niềm yêu thích, đam mê môn Bóng bàn, người luôn dìu dắt không chỉ tài năng mà cả tinh thần thể thao, nhân cách trong cuộc sống cho mỗi lớp người trẻ từng được anh dẫn dắt.

Cứ mỗi kỳ Hội Khỏe Phù đổng từ cấp trường, cấp Quận, hay cấp Thành phố, môn Bóng bàn vẫn được coi là môn đem về nhiều huy chương cho các đơn vị, các câu lạc bộ. Và những chiếc huy chương của tuổi trẻ này đến từ những khóa học mà nhiều em ban đầu tham gia chỉ với tinh thần “vui là chính”, rèn luyện sức khỏe rồi sau đó bất ngờ yêu mến, đam mê.

Đằng sau nhưng thành công ấy, ở nhiều cơ sở có sự đóng góp vô cùng quan trọng của HLV Hồ Thiện Vinh. Có quá nhiều lớp học sinh, sinh viên dưới sự dẫn dắt của thầy Vinh đã đạt nhiều danh hiệu từ trong nước đến quốc tế.

Mới đây, vào tháng 7/2018, thực hiện kế hoạch hoạt động 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Chương trình hoạt động của Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á, Đại hội thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 10 được tổ chức tại Malaysia.

Đoàn thể thao Học sinh Việt Nam đã tham gia nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm học tập và thể hiện tài năng thể thao. Một trong những HLV trực tiếp dìu dắt các em đi đến thành công chính là HLV Hồ Thiện Vinh.

Tại Đại hội, ĐT Bóng bàn Học sinh nữ Việt Nam đạt huy chương Vàng, ĐT Bóng bàn Học sinh nam Việt Nam đạt huy chương Đồng. Đây thực sự là thành tích đáng mừng cho nền thể thao trẻ của nước nhà và thầy Vinh cực kỳ tự hào khi được đóng góp một phần trong công tác huấn luyện.

Những thành tích của thầy Hồ Thiện Vinh trong sự nghiệp cũng như trong quá trình đào tạo của mình.

Với thành tích này, thầy Hồ Thiện Vinh đã vinh dự được trao tặng 3 tờ giấy khen từ Bộ Giáo dục Malaysia và Ban tổ chức Đại Hội Thể thao Học đường Đông Nam Á. Ngoài ra, Vụ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng trao tặng Bằng khen của Trung ương Thể thao Học sinh Sinh viên Việt Nam cho thầy Hồ Thiện Vinh.

Được biết, sau khi kết thúc nhiệm vụ làm công tác huấn luyện trên tuyển, thầy Vinh vẫn tiếp tục công việc ở Trung tâm Bóng bàn - Cờ vua Học sinh Sinh viên TP.HCM, Câu Lạc Bộ Bóng bàn Trần Quốc Toản trên cương vị Giám đốc trung tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Dù bận rộn với công tác quản lý, thầy Vinh vẫn đứng lớp huấn luyện đào tạo học sinh sinh viên ở một số trường tại TP.HCM. Mỗi giờ học của thầy Vinh không chỉ đem lại tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe và còn có rất nhiều tiếng cười, tạo hứng thú cho mọi người yêu thích môn Bóng bàn.

Hàng năm cứ đến dịp 20/11, dù ở trung tâm hay nhà, thầy Hồ Thiện Vinh luôn chào đón nhiều thế hệ học trò tới thăm hỏi, chúc mừng đồng thời chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian có thầy huấn luyện.

Vụ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen của Trung Ương Thể thao HSSV Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho thầy Hồ Thiện Vinh.

Theo HLV Hồ Thiện Vinh, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là mỗi trận thi đấu nghẹt thở, căng thẳng và giây phút vỡ òa khi chứng kiến các học trò của mình giành giật từng điểm số để tỏa sáng và trở thành người chiến thắng.

Bản thân thầy Vinh cũng hiểu được rằng, khi đã nghe các em gọi một tiếng “Thầy” thì mình cần phải tận tâm, chân thành chỉ dạy và tạo điều kiện cho tài năng của lớp trẻ được phát huy một cách tối đa nhất. Không chỉ vậy, anh còn luôn sát sao với những thay đổi về tâm lý hay ảnh hưởng trong cuộc sống của các em để kịp thời uốn nắn, trợ giúp khi cần thiết.

Chính vì vậy, đối với mỗi thế hế học trò của HLV Hồ Thiện Vinh, anh không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, người dẫn dắt đáng tin cậy thực sự.

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hlv-bong-ban-ho-thien-vinh-va-nhung-huy-chuong-vang-cua-nguoi-thay-tham-lang-d87032.html