HLV Bình Dương chỉ mong có một điểm trước HAGL

Chiến lược gia Trần Minh Chiến cho rằng Bình Dương nằm ở thế 'cửa dưới' trong chuyến làm khách đến sân Pleiku chạm trán chủ nhà HAGL ở vòng 1 V.League 2018 (10/3).

Ông Chiến tỏ ra lo ngại trước sức mạnh của HAGL là điều dễ hiểu. Bộ khung đại diện phố Núi tập trung nhiều cầu thủ trong đội U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích trên đất Trung Quốc vừa qua, như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh... Ở trận đấu lúc 17h ngày 10/3, HAGL cũng có đội hình mạnh nhất.

Bên kia chiến tuyến, Bình Dương đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Họ từng bước thay thế những cựu binh, đồng thời đôn lứa cầu thủ trẻ lên đội hình 1. Trên ghế huấn luyện, HLV Trần Minh Chiến mới nắm đội gần đây. Nếu HAGL đã tìm được sự ổn định, thì Bình Dương chưa đạt được điều này.

Anh Đức tiếp tục là sự kỳ vọng số 1 của Bình Dương. Ảnh: Nguyên Trí.

Trước tương quan hai đội, HLV Trần Minh Chiến hiểu 90 phút sắp tới sẽ rất khó khăn. Ông nói: "HAGL là đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tốt. Lối chơi của họ cũng được xây dựng trong nhiều năm qua, theo đó tạo ra bản sắc riêng. Vì vậy, mục tiêu chúng tôi là có 1 điểm tại đây".

Hơn 1 thập niên trước, Bình Dương sắm vai thế lực của V.League, được mệnh danh "Chelsea của Việt Nam" khi có xu hướng bạo chi để tăng cường sức mạnh đội hình. Nhưng vài năm qua, đội bóng đất Thủ không còn giữ được phong độ. Đội hình cũng thiếu những tên tuổi về nội lẫn ngoại binh.

Trong buổi tập chiều 9/3, quan sát của Zing.vn cho thấy Bình Dương tiếp tục giữ lại những công thần như Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường, Đinh Hoàng Max. Mùa này, họ bổ sung thêm ngoại binh Romario Kortzorg và Alexandros Tanidis, trong đó tiền đạo Romario từng chơi cho Dinamo București nổi tiếng ở giải Romania.

Ngoại binh Romario có thể hình tốt, dứt điểm khéo léo. Ảnh: Nguyên Trí.

Công bằng mà nói, thực lực Bình Dương vẫn không đến nỗi tệ và dễ bị bắt nạt. Song, HLV Trần Minh Chiến lại tỏ ra khiêm tốn, chỉ hy vọng CLB có thể trụ hạng thành công. Ngoài ra, nhà cầm quân này tiếp tục nhấn mạnh công cuộc trẻ hóa đội hình sẽ được Ban huấn luyện lấy làm tiêu chí hàng đầu năm nay.

"Tôi chưa tính đến chuyện xây dựng lối chơi hay tạo ra bản sắc cho Bình Dương. Mùa này, CLB sẽ cố gắng tạo nhiều cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ. Còn về lâu dài, tôi có những kế hoạch riêng và chưa tiện nói ra lúc này", HLV Trần Minh Chiến cho biết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-binh-duong-chi-mong-co-mot-diem-truoc-hagl-post824880.html