HLV Bernd Stange bị sa thải

Liên đoàn Bóng đá Syria ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Bernd Stange sau trận thua bạc nhược với tỷ số 0-2 của đội tuyển Syria trước Jordan. Sau Milovan Rajevac, Bernd Stange là HLV thứ hai bị sa thải tại Asian Cup 2019.

HLV Bernd Stange bị sa thải sau 2 trận đáng thất vọng của đội tuyển Syria. Ảnh: the-afc.com

Ayman Hakeem, cựu HLV trưởng đội tuyển Syria giai đoạn 2016-2017, được trao quyền nắm đội trong phần còn lại của giải đấu.

Syria giành kết quả đáng thất vọng sau 2 lượt trận với 1 trận hòa và 1 thất bại, kiếm được vỏn vẹn 1 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Khó khăn càng lớn hơn khi họ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Australia ở lượt đấu cuối bảng B. Syria cần giành 3 điểm, nhưng thử thách là quá lớn.

Phát biểu trước khi bị sa thải, HLV Bernd Stange đứng ra nhận trách nhiệm: “Huấn luyện viên trưởng luôn là người chịu trách nhiệm chính về màn trình diễn của các cầu thủ. Đội bóng là một tập thể, thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Cả đội cảm thấy thất vọng vì mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng đang đứng trước thử thách rất khó khăn”.

Trước Bernd Stange, Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan là HLV đầu tiên bị sa thải tại Asian Cup 2019.

KHÁNH NGỌC (theo the-afc-com)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/hlv-bernd-stange-bi-sa-thai-560258