HLV bật khóc sau khi vô địch vì lời hứa với con trai quá cố

Câu chuyện cảm động diễn ra tại CLB Monterrey (Mexico) với nhân vật chính là HLV trưởng Antonio Mohamed.

Ông Mohamed khi còn là cầu thủ cũng từng gắn bó với Monterrey trong quãng thời gian từ năm 1998-2000. Cậu con trai Farid vì thế cũng thần tượng đội bóng mà bố khoác áo.

Song thảm kịch đến năm Farid 9 tuổi. Cậu bé thiệt mạng trong một tai nạn ôtô khi tới Đức cổ vũ cho đội tuyển quê hương tại World Cup 2006. Ông Mohamed cũng có mặt trên chiếc xe gặp tai nạn, nhưng đã may mắn sống sót dù từng có nguy cơ mất đi đôi chân.

Ông Mohamed giành chức vô địch Mexico cùng Monterrey. Ảnh: Givemesport.

Ông Mohamed giành chức vô địch Mexico cùng Monterrey. Ảnh: Givemesport.

Đối mặt cú sốc vì cái chết của cậu con trai, ông Mohamed đã hứa sẽ trở lại Monterrey vào một ngày nào đó và giúp đội bóng này vô địch Mexico.

Ông đã làm được. Sáng 30/12 (giờ Hà Nội), CLB Monterrey giành chức vô địch quốc gia Mexico sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước CF America ở trận chung kết lượt về. Đó là chức vô địch thứ 5 trong lịch sử của Monterrey và là lần đầu tiên đội bóng này lên đỉnh Mexico trong 9 năm qua.

Ông Mohamed đã bật khóc ngay trên ghế huấn luyện khi đội bóng giành chức vô địch. Hành động ấy đã thu hút được sự quan tâm lớn của giới mộ điệu trên toàn thế giới. Trang Goal đã có bài viết với tựa đề "Hoàn tất lời hứa! Ma thuật của Mohamed đưa Monterrey tới chức vô địch Mexico sau trận chung kết kịch tính".

Goal nhìn lại việc ông Mohamed đã có rất nhiều lần tiến sát tới chức vô địch cùng Monterrey trong quá khứ nhưng đều bỏ lỡ. Và ở lần khó tin nhất, ông đã thành công. Khi ông được bổ nhiệm vào chức vụ HLV trưởng ở giữa mùa giải, Monterrey chỉ đứng thứ 14, hơn nhóm xuống hạng vài điểm.

Antonio Mohamed đã hoàn tất lời hứa với cậu con trai Farid quá cố. Ảnh: Goal.

Ông Mohamed đã đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 8, vừa đủ để vào vòng play-off cạnh tranh chức vô địch trước khi bất bại trong tất cả các trận knock-out, chỉ chịu thua CF America sau 120 phút ở trận chung kết lượt về trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Trước đó, ông Mohamed đã có một sự nghiệp không đến nỗi nào. Ông giúp Independiente vô địch Copa Sudamericana vào năm 2010. Đưa Tijuana và Club America vô địch Mexico lần lượt vào các năm 2012 và 2014. Nhà cầm quân người Argentina thậm chí đã dẫn dắt Monterrey từ năm 2015 đến 2018 nhưng không thể giành được chức vô địch dù có những lúc chỉ cách chiến thắng đúng 1 trận đấu.

Dẫu vậy, ở lần trở lại vào năm 2019, mọi thứ đã thay đổi và Mohamed đã thực hiện trọn vẹn lời hứa với cậu con trai Farid quá cố.

HLV vô địch giải Mexico vì lời hứa với con trai quá cố Huấn luyện viên người Argentina Antonio Mohamed không kìm nổi xúc động khi cùng CLB Monterrey vô địch giải quốc gia Mexico sau khi đánh bại đội America ở loạt luân lưu hôm 30/12.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-bat-khoc-sau-khi-vo-dich-vi-loi-hua-voi-con-trai-qua-co-post1031027.html