HLV Bahrain kêu oan về thẻ đỏ và bàn thắng bị từ chối trong trận gặp U23 Việt Nam

Sau trận thua trước U23 Việt Nam, HLV Samir Chammam cho rằng cầu thủ Sanad Ahmed của U23 Bahrain không đáng nhận thẻ đỏ.

HLV Samir Chammam của U23 Bahrain. Ảnh: VX

Hai tình huống đáng chú ý của trận đấu là phút 24, Bughammar Ahmed đã đưa được bóng vào lưới Tiến Dũng nhưng không được công nhận do nhận định lỗi việt vị.

Phút 42 của trận đấu, tiền đạo Sanad Ahmed đã có pha vào bóng ham bóng quá mức với hậu vệ Văn Thanh dẫn đến phạm lỗi nguy hiểm. Tình huống này, gầm giày của cầu thủ Bahrain đã đạp thẳng vào mắt cá của cầu thủ U23 Việt Nam.

Đây là tình huống đáng tiếc cho Ahmed khi bóng ở mãi bên phần sân U23 Việt Nam. Nếu chơi bóng kinh kinh nghiệm hơn, có lẽ đã không xảy ra một tình huống phạm lỗi như vậy.

Trọng tài người Trung Quốc Zhang Lei đứng rất gần tình huống và quan sát rõ pha phạm lỗi nguy hiểm đã lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Sanad.

Tiền đạo Sanad Ahmed nhận thẻ đỏ rời sân.

Sốc với quyết định của trọng tài, Sanad đã khóc trên đường rời sân và các đồng đội liền chạy đến an ủi.

Sau trận đấu, HLV Samir Chammam cho biết: "Hiệp đầu rất tốt, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt. Việt Nam là đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ tốt, một đội bóng rất mạnh.

Tôi đã xem băng hình thì bàn thắng của chúng tôi trong hiệp 1 không việt vị. Còn chiếc thẻ đỏ là quyết định rất tệ của trọng tài.

Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng tôi rất không may mắn, bởi vì các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, nhất là trong hiệp 1. Sang hiệp 2 thì khác, chúng tôi phải chơi với 10 cầu thủ. Tôi nghĩ rằng tình huống thẻ đỏ, cầu thủ của tôi chỉ đáng bị thẻ vàng. Cậu ấy không làm gì cả".

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-bahrain-keu-oan-ve-the-do-va-ban-thang-bi-tu-choi-trong-tran-gap-u23-viet-nam-627062.ldo