HLV Bahrain chỉ có 2 ngày nghiên cứu lối chơi Olympic Việt Nam

Sẽ gặp tuyển Olympic Việt Nam tại vòng 1/8, HLV Bahrain, ông Samir Chammam thừa nhận ông chưa biết gì về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bước vào vòng 1/8 bằng khe cửa hẹp. Tuy nhiên, sau chiến thắng 3-2 quả cảm trước Malaysia ở trận đấu tối 20.8, HLV Bahrain cho biết giờ thì ông mới bắt đầu nghiên cứu đến tuyển Olympic Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí, ông Samir Chammam đã tỏ ra lo âu khi chưa biết nhiều thông tin về đối thủ ở vòng 1/8 sắp tới, ĐT Olympic Việt Nam. "Tôi chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Nói chung tôi không biết nhiều về Việt Nam. Chúng tôi chỉ giải quyết từng trận một. Giờ thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu đến đội Olympic Việt Nam đây. Các bạn cũng biết Bahrain đến ASIAD 2018 với tầm nhìn cho tương lai. Các cầu thủ của tôi còn rất trẻ. Đa phần học trò của tôi sinh năm 1997, 1998. Có cầu thủ trẻ hơn sinh năm 1999 và có 1 người sinh năm 2000. Mục tiêu của chúng tôi là Olympic Tokyo 2020”, HLV đội Bahrain cho biết.

HLV Olympic Bahrain

Trong lịch sử, Việt Nam từng đối đầu Bahrain trận giao hữu hồi năm 2007. Khi đó, tuyển Việt Nam đã thắng 5-3 với các bàn thắng của Công Vinh (phút 11, 17), Tiến Thành (53’), Thanh Bình (77’), Anh Đức (88’). Tại sân chơi ASIAD, cách đây 8 năm, Olympic Việt Nam từng đối đầu Bahrain tại vòng bảng. Khi đó, Olympic Việt Nam do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-1, sau các bàn thắng của Anh Đức, Văn Quyết và Thanh Trung. Chiến thắng trước Bahrain cũng giúp Olympic Việt Nam có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng một kỳ ASIAD. Điều mà trước đó các thế hệ ‘đàn anh’ đã chưa thể làm được.

Năm 2014, U.23 Việt Nam cũng đá giao hữu với U.23 Bahrain và thắng 3-0 nhờ các bàn của Anh Đức (11'), Hải Anh (79') và Thanh Trung (90').

Trận knock-out ASIAD 2019 sắp tới, Olympic Việt Nam và Bahrain sẽ diễn ra 19 giờ 30 ngày 23.8 tại sân Patriot Patriot Candrabhaga, thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-bahrain-chi-co-2-ngay-nghien-cuu-loi-choi-olympic-viet-nam-95021.html