HLV B.Bình Dương nói gì về nghi án Tấn Trường dính tiêu cực?

Trước làn sóng nghi ngờ thủ thành Bùi Tấn Trường dính tiêu cực, khiến B.Bình Dương thua 0-2 trước Than Quảng Ninh trên sân nhà, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã phải lên tiếng. Theo đó, ông khẳng định, Tấn Trường thủng lưới 2 lần vì lỗi kỹ thuật, chứ không có chuyện bán độ ở đây.

Trước vòng 11 V.League 2019, B.Bình Dương dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thi đấu rất ấn tượng. Cụ thể, 5 trận liên tiếp, họ thắng 3 và hòa 2. Nhiều CĐV tin rằng, khi tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Gò Đậu, đội bóng đất Thủ sẽ có chiến thắng dễ dàng, qua đó chen chân vào nửa trên BXH. Cần biết rằng, trước chuyến đi tới Bình Dương, Than Quảng Ninh đã không thắng 3 trận liên tiếp, gồm thua 2 và hòa 1.

Tấn Trường mắc sai lầm nhưng HLV Thanh Sơn không trách anh. Ảnh: VNE

Tấn Trường mắc sai lầm nhưng HLV Thanh Sơn không trách anh. Ảnh: VNE

Thực tế, B.Bình Dương đã có khởi đầu tốt trước Than Quảng Ninh, liên tục ép sân trước đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Thế nhưng khi mà hàng công chưa thể “khai hỏa”, thì những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Người mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua không ai khác chính là thủ môn dày dạn kinh nghiệm Bùi Tấn Trường.

Cụ thể cuối hiệp 1, Tấn Trường tỏ ra lưỡng lự sau pha treo bóng vào vòng cấm của cầu thủ Than Quảng Ninh và để Hải Huy dứt điểm mở tỷ số. Đến phút 65 của hiệp hai, cựu thủ môn ĐT Việt Nam một lần nữa mắc sai lầm ngớ ngẩn trong vòng cấm đội nhà. Theo đó, Tấn Trường có quyết định “kỳ lạ” trong pha đá phạt góc của Than Quảng Ninh. Ở tình huống không bị cầu thủ đối phương tranh chấp bóng bổng, Tấn Trường không chọn giải pháp đấm bóng hay bắt bóng mà dùng một tay vợt bóng về phía… khung thành đội nhà. Ngoại binh Neven không bỏ lỡ cơ hội mà Tấn Trường tạo ra để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Hai sai lầm dẫn đến hai bàn thua của đội nhà của Tấn Trường khiến nhiều khán giả của B.Bình Dương nổi giận. Không ít người đã la ó thủ thành gốc Đồng Tháp này khi anh bước vào khu vực kỹ thuật của đội nhà ngồi đó thất thần. Một số cho rằng, Tấn Trường dính tiêu cực nên mới để thua 2 bàn dễ dàng như vậy. Trước vấn đề này, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã phải lên tiếng. Theo đó, ông khẳng định, Tấn Trường thủng lưới 2 lần vì lỗi kỹ thuật, chứ không có chuyện bán độ.

“Các học trò của tôi khá mệt mỏi. Họ đã nỗ lực hết khả năng rồi. Ban tổ chức giải không dời lịch thi đấu khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì vừa thi đấu ở V.League lẫn AFC Cup 2019 với mật độ dày đặc. Còn việc thủ môn sai sót thì chúng tôi phải chấp nhận thôi, mọi người đừng đổ lỗi cho cá nhân ai hết. Theo tôi, Tấn Trường mắc lỗi cá nhân chứ không có gì tiêu cực hết. Thời gian qua, HLV thủ môn Trần Minh Quang có nhắc nhở và chấn chỉnh rồi. Chúng tôi cũng đã tạo cơ hội cho thủ môn khác thi đấu nhưng cứ không phải đội thua là chúng tôi phải đổi thủ môn…”, HLV Nguyễn Thanh Sơn bảo vệ học trò.

Tùng Lâm (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tan-truong-lai-mac-loi-nhu-ban-do-hlv-cua-binh-duong-noi-gi-982708.html