HLV Argentina đặc biệt khen ngợi 1 cầu thủ U23 Việt Nam

Chỉ vài ngày sau khi tiếp quản ghế nóng của CLB Johor Darul Ta'zim, HLV Raul Longhi đã phải nhận trái đắng khi đội bóng của ông thúc thủ 0-2 trước SLNA ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Cup 2018. Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Argentina này đặc biệt khen ngợi cầu thủ Phan Văn Đức bên phía đối phương.

Cách đây ít ngày, HLV người Bồ Đào Nha Ulisses Morais bất ngờ chia tay Johor Darul Ta’zim với lý do dành thời gian để chăm sóc người thân bị bệnh nặng. Rất nhanh chóng, nhà vô địch Malaysia Super League 4 mùa giải gần nhất đã bổ nhiệm HLV Raul Longhi nắm tạm quyền.

HLV Raul Longhi đánh giá cao một số cầu thủ SLNA.

Raul Longhi mang quốc tịch Argentina. Thời cầu thủ không quá nổi bật, nhưng khi bước sang nghiệp cầm quân, ông lại được coi là một người dày dạn kinh nghiệm khi từng làm trợ lý HLV ở những CLB danh tiếng như Espanyol, Villarreal, Zaragoza, Panathinaikos, Getafe… thậm chí còn từng làm HLV tạm quyền tại Espanyol thi đấu tại La Liga.

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Raul Longhi trên cương vị mới là giúp Johor Darul Ta’zim có chiến thắng trước SLNA ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Cup 2018, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng. Thế nhưng nhà cầm quân 65 tuổi này đã không thể nở nụ cười khi đại diện Malaysia thúc thủ với tỷ số 0-2. Thua trận này, Johor Darul Ta’zim rơi xuống xếp thứ 3 bảng H.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV người Argentina của CLB Johor Darul Ta’zim, ông Raul Longhi đã dành những lời khen đặc biệt tới 1 cầu thủ bên phía SLNA, đó là Phan Văn Đức. Ông chia sẻ: "Hiệp 1 trận đấu chúng tôi thi đấu không xuất sắc và không làm chủ được thế trận. Khi lối đá phối hợp nhỏ, nhanh của chúng tôi bị đội bạn khóa chặt thì cầu thủ trên sân đã không thể triên khai như chiến thuật của tôi đề ra.

Sang hiệp 2 tôi có điều chỉnh lối đá nhưng không hiệu quả khi chúng tôi dồn đội hình lên tìm bàn gỡ thì không may đã bị đội bạn ghi thêm bàn thắng. Hy vọng sau trận này chúng tôi có thêm kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn khi mà chúng tôi được đá trên sân Malaysia. Hôm nay tôi thấy các cầu thủ SLNA thi đấu rất có tổ chức và rất nhanh nhẹn. Theo quan sát của tôi họ có 2, 3 cầu thủ nội đá rất tốt như cầu thủ mang áo số 20 (Phan Văn Đức – PV) và đặc biệt ngoại binh Olaha của họ đá quá tốt khi làm chủ khu vực trung tuyến. Xin chúc mừng đội bóng SLNA".

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-argentina-dac-biet-khen-ngoi-1-cau-thu-u23-viet-nam-852822.html