HLV April 25 thừa nhận muốn cầm hòa Hà Nội để đi tiếp tại AFC Cup

Nói về trận đấu với CLB Hà Nội, thuyền trưởng O Yun-son của CLB April 25 thừa nhận các học trò thể hiện màn trình diễn không đủ để làm hài lòng người hâm mộ.

"Tôi hài lòng về các học trò ở hiệp 2, dù màn thể hiện của họ không thể khiến người hâm mộ thỏa mãn. Tôi không thể làm gì hơn vì các cầu thủ nghĩ họ chỉ cần hòa", AFC trích lời HLV O Yun-son.

Trên sân đối phương, CLB Hà Nội chơi tốt hơn nhưng không thể kết thúc các cơ hội. Sau 90 phút, tỷ số chung cuộc là 0-0, và CLB Hà Nội bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Trước đó, tại sân Hàng Đẫy, April 25 đã kiếm được trận hòa 2-2. Hà Nội cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận lượt đi.

Trong hiệp 2 của trận lượt về, HLV Chu Đình Nghiêm tung tiền đạo Ibou Kebe vào sân thay Ngân Văn Đại và gia tăng áp lực lên khung thành CLB April 25.

HLV O Yun-son của CLB April 25 thừa nhận các cầu thủ đã không chơi thuyết phục. Ảnh: AFC.

HLV O Yun-son của CLB April 25 thừa nhận các cầu thủ đã không chơi thuyết phục. Ảnh: AFC.

"Cậu ấy vào sân và khiến hàng thủ của chúng tôi lúng túng. Khi ấy các cầu thủ đã thấm mệt. Chúng tôi phải chịu nhiều áp lực hơn từ khi Kebe vào sân", HLV O của April 25 nói.

Vượt qua CLB Hà Nội, April 25 sẽ tiến vào trận chung kết AFC toàn châu Á gặp CLB Al Ahed của Lebanon. Theo HLV O Yun-son, 2 lượt trận trước CLB Hà Nội giúp họ học hỏi thêm nhiều điều.

Ở phía đối diện, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Chúng tôi xứng đáng đi tiếp vì là đội chơi hay hơn ở cả 2 lượt trận, nhưng bóng đá là vậy. Hà Nội chơi hay, song April 25 mới là đội giành vé đi tiếp. Sau giải đấu này, Hà Nội có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế và quyết tâm làm lại vào năm sau”.

Những pha bỏ lỡ khiến CLB Hà Nội bị loại ở AFC Cup Việc không tận dụng thành công một số cơ hội ghi bàn trước April 25 (CHDCND Triều Tiên) trong trận đấu chiều 2/10 khiến CLB Hà Nội lỡ hẹn với chung kết AFC Cup.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-april-25-thua-nhan-muon-cam-hoa-ha-noi-de-di-tiep-tai-afc-cup-post997157.html