HLV Antoni Conte 'nổi điên' vì bị cầu thủ Sevilla chê… tóc giả

Tiền vệ Ever Banega của Sevilla đã 'gây thù chuốc oán' với HLV Antoni Conte bên phía Inter Milan trong trận chung kết Europa League, hôm 22/8.

Cầu thủ Banega đặt tay lên đầu và nói lời châm chọc với HLV Conte.

Cầu thủ Banega đặt tay lên đầu và nói lời châm chọc với HLV Conte.

Cho rằng đội nhà phải được hưởng phát đền sau khi Diego Carlos để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 16, bên ngoài biên HLV Conte liên tục hò hét gây sức ép.

Không phải tay vừa, Banega – cựu cầu thủ của Inter Milan cũng lao vào tranh cãi với Conte. Tiền về người Argentin đặt tay lên đầu và nói: “Tôi muốn kiểm tra thử ông tóc thật hay đội tóc giả”.

HLV Conte và tiền vệ Ever Banega tranh cãi.

Trước lời nói và cử chỉ bất kính của cầu thủ Sevilla, HLV người Ý không giữ được bình tĩnh càng phản ứng mạnh hơn khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo.

Dẫu vậy, HLV Antonio Conte vẫn chỉ mặt Banega, cố nói thêm: “Sau trận, tao sẽ chờ mày ở ngoài sân!”.

HLV của Inter Milan phản ứng mạnh phải nhận thẻ vàng.

Vị chiến lược gia 51 tuổi vốn rất nhạy cảm khi bi ai đó nhắc đến tóc hoặc đem tóc của ông ra chế giễu. Chẳng là Conte đã phải trải qua 3 ca cấy ghép tóc, trong đó 2 lần ở Ý đều thất bại, sau ông quyết định sang Canada với hi vọng “tìm lại vẻ điển trai”.

Kể từ năm 2007, HLV Conte đã trải qua 3 lần đi cấy tóc.

Đội nhà thua ngược khiến mất chức vô địch, trong khi lại bị cầu thủ đối phương “đá đểu”, không biết sau trận đấu HLV Conte có chờ Banega ở ngoài sân như tuyên bố hay không, song có điều chắc chắn trong tâm trí ông sẽ còn nhớ mãi ngày này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hlv-antoni-conte-noi-dien-vi-bi-cau-thu-sevilla-che-toc-gia-aBvkptHGg.html