HLV Akira Nishino từ chối lời mời gia hạn hợp đồng với tuyển Nhật

HLV Akira Nishino chia tay tuyển Nhật Bản sau World Cup 2018.

Tại World Cup 2018, tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, trở thành niềm tự hào Châu Á khi giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, vì đá đẹp mà Nhật Bản đã phải trả giá bằng trận thua ngược 2-3 trước Bỉ và nói lời chia tay với nước Nga.

Sau thất bại trước Bỉ, HLV Akira Nishino đã chính thức nói lời chia tay tuyển Nhật Bản, dù ông được mời gia hạn hợp đồng với mức lương đến 200 triệu yên (hơn 41,7 tỷ đồng) mỗi năm. Thông tin này đã được xác nhận bởi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Kozo Tajima.

Ông Akira Nishino - vốn là giám đốc kỹ thuật của JFA, đã tiếp quản tuyển Nhật Bản sau sự ra đi của Vahid Halilhodzic hồi tháng 4. Hợp đồng của HLV Akira Nishino chỉ có hiệu lực đến tháng 7, tức là khi World Cup 2018 hạ màn. Ngay sau thất bại 2-3 trước tuyển Bỉ, HLV Akira Nishino thừa nhận đã sai lầm chiến thuật. Đích thân chủ tịch JFA Kozo Tajima đã mời HLV Akira Nishino gia hạn hợp đồng 2 năm với mức lương rất hấp dẫn nhưng ông này đã từ chối.

K.HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_191974_hlv-akira-nishino-tu-choi-loi-moi-gia-han-hop-dong-voi-tuyen-nhat.aspx