HLV Akira Nishino khẳng định 'tam chiến tượng' tại J-League là nhân tố chính của ĐT Thái Lan

Bộ ba cầu thủ của Thái Lan đang thi đấu tại J-League được HLV Nishino khẳng định sẽ là nhân tố chính của ĐT Thái Lan.

Cũng như ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan đang có những ngày tập trung để chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại vòng loại 2 World Cup 2022 trên sân nhà. Kể từ khi nhậm chức từ tháng 7, HLV Akira Nishino chưa từng trả lời phỏng vấn giới truyền thông.

Tuy nhiên, trong lần tập trung mới đây tại Le Meridien Suvarnabhumi (Bangkok) vào chiều tối 27/08, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã có những chia sẻ về kế hoạch sắp tới trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 05/09.

Ảnh: FAT

Ảnh: FAT

Theo HLV Nishino chia sẻ, gần một năm từ lần cuối cùng dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản ở World Cup 2018, ông đã tìm lại được cảm giác được làm mới bản thân khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG Thái Lan.

Trong đợt triệu tập lần này, HLV Nishsino đã triệu tập 33 cầu thủ nhưng chỉ có 2 tiền đạo trong danh sách. Trước những thắc mắc của giới truyền thông về về kế hoạch lối chơi, sơ đồ chiến thuật…chuẩn bị cho các trận đấu tới đây, vị chiến lược gia người Nhật Bản cho hay, mỗi cầu thủ trong danh sách đều có những khả năng riêng.

"Tuy nhiên, tất cả đều phải thể hiện được tinh thần tập thể và khả năng làm việc nhóm. Đây sẽ là yếu tố rất quan trọng. Sau khi trực tiếp theo dõi phong độ của cầu thủ hoặc thông qua những giải đấu của Thải Lan thì ban huấn luyện đã đưa ra những lựa chọn"- HLV Nishino nói.

Cũng trong danh sách triệu tập này, ba cầu thủ đang chơi tại J-League là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Thitipan Puangchan (Oita Trinita) nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông bởi trước đây, HLV Nishino đã khẳng định sẽ xây dựng lối chơi xung quanh những cầu thủ này.

“Tất nhiên, họ là nhân tố chính, đã tạo được tầm ảnh hưởng đối với đội. Họ vẫn là những nòng cốt chính của đội dù không thể tập trung đúng lịch do vướng các trận thi đấu của J-League. Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng thể lực của các cầu thủ một lần nữa khi họ tham gia tập luyện cùng đội”- Vị chiến lược gia người Nhật cho hay.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan vẫn chưa lựa chọn đội trưởng, ban cán sự đội bởi HLV Nishino muốn có thêm thời gian làm quen với cầu thủ để biết được khí chất, khả năng chỉ huy của mỗi cầu thủ trước khi quyết định.

Theo truyền thông Thái Lan, trong thời gian tới đây, ĐT Thái Lan dự kiến sẽ đá một trận giao hữu với một CLB thuộc Thai League 2 vào ngày 31/08 trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức vào ngày 01/09.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-akira-nishino-khang-dinh-tam-chien-tuong-tai-j-league-la-nhan-to-chinh-cua-dt-thai-lan-20190828103221.htm