HLV Akira Nishino của Thái Lan thừa nhận Việt Nam là đối thủ khó nhằn

Huấn luyện trưởng tuyển Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam sau trận hòa với tỷ số 0-0 trên sân Thammasat tối 5/9 thuộc vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện trưởng tuyển Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhằn sau trận hòa tối 5/9 tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Nguyên An)

Huấn luyện trưởng tuyển Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhằn sau trận hòa tối 5/9 tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Nguyên An)

Đánh giá về trận đấu đã qua, ông Akira Nishino nói: "Hiển nhiên tuyển Việt Nam là một đối thủ khó nhằn. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong trận này. Cuộc đấu sau với Indonesia chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn. Bảng đấu hiện tại (bảng G vòng loại World Cup 2022 - PV) là rất khó dành cho tuyển Thái Lan".

Tuyển Thái Lan và Việt Nam đã chia điểm với tỷ số hòa 0-0 nhưng với thế trận hấp dẫn. Đôi bên đều tạo ra được những cơ hội nguy hiểm song đã không thể tận dụng. Với lợi thế sân nhà, "voi chiến" là đội chơi nhỉnh hơn đôi chút với việc kiểm soát thế trận và có cơ hội rõ ràng ở những phút cuối trận đấu.

"Chúng tôi gặp nhiều áp lực về việc phải vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu vừa qua. Kết quả hòa với Việt Nam là chấp nhập được", huấn luyện viên Akira Nishino cho hay.

"Những sai sót tồn tại thì chúng tôi sẽ họp và rút kinh nghiệm vào ngày mai. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 nên một kết quả hòa là không tệ. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành những kết quả tốt hơn ở thời gian tới", vị chiến lược gia Nhật Bản tự tin.

Tuyển Thái Lan và Việt Nam cống hiến trận đấu hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm được chia đều cho hai đội dù tỷ số chung cuộc chỉ là 0-0. (Ảnh: Nguyên An)

Trận hòa vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi cho tiền đạo Anh Đức dự bị và Tiến Linh đá chính.

Bên kia chiến tuyến, ông Akira Nishino cũng đưa quyết định khó đoán khi tung ra đội hình với không tiền đạo thực sự nào.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt trong đội hình. Nhiều người đã không có mặt trong trận đấu vừa qua. Tôi chỉ gọi một tiền đạo lên tuyển cho trận đấu với Việt Nam. Nhưng khi vào trận tôi không dùng. Mọi người có thể nhận thấy rõ rằng tuyển Thái Lan có hai tiền vệ công dâng lên chơi cao nhất trên hàng công. Nếu cải thiện được khâu dứt điểm, chúng tôi đã có thể thắng Việt Nam.", huấn luyện viên Nishino giải thích.

Sau trận hòa tối 5/9 tại lượt trận đầu tiên bảng G của vòng loại Wolrd Cup 2022, tuyển Thái Lan chỉ có 5 ngày chuẩn bị để bước vào trận đấu tiếp theo với Indonesia trên sân khách ngày 10/9.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 1 tháng nghỉ và chuẩn bị trước khi bước vào những trận đấu tới tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-akira-nishino-cua-thai-lan-thua-nhan-viet-nam-la-doi-thu-kho-nhan/593809.vnp