HLV Ai Cập dùng ngôi sao Salah để dọa 'Gấu Nga'

HLV đội tuyển Ai Cập, Hector Cuper tự tin Mohamed Salah sẽ trở lại trong trận đấu với Nga đêm nay và tỏa sáng.

Mohamed Salah đã sẵn sàng trở lại.

Ở trận đấu trước, ông Cuper từng tuyên bố Salah “gần như 100%” sẽ thi đấu trước Uruguay. Tuy nhiên ngôi sao của Liverpool phải ngồi dự bị hết trận và Ai Cập thua đau với tỉ số 0-1.

Thất bại ở ngày ra quân khiến Ai Cập buộc phải thắng chủ nhà Nga ở cuộc đọ sức vào rạng sáng mai. Chính vì thế, tình trạng sức khỏe của Salah càng được quan tâm đặc biệt. Chia sẻ trên FIFA TV, HLV Cuper tự tin “số 11” sẽ trở lại và tỏa sáng.

Ông nói: “Salah sẽ mang đến rất nhiều cho đội tuyển của chúng tôi. Sự xuất hiện của anh ấy đặc biệt quan trọng không chỉ với chúng tôi mà còn với cả các đối thủ. Bởi lẽ, họ sẽ phải lo lắng nhiều hơn”.

“Tất nhiên Ai Cập không chỉ có Salah. Chúng tôi cũng có những cầu thủ khác có thể đe dọa khung thành đối phương. Chúng tôi có phong cách thi đấu riêng”.

HLV Cuper tin rằng Salah sẽ giúp Ai Cập vượt khó.

“Tôi muốn nhấn mạnh Ai Cập có phong cách riêng ngay cả khi không có Salah. Nếu có anh ấy, phong cách đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhiều khả năng anh ấy sẽ xuất phát trước Nga và thúc đẩy toàn đội tiến lên”.

Cũng theo tiết lộ của HLV Cuper, Salah sẽ có thêm cuộc kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn. Cho dù rất cần tiền đạo này nhưng ông không muốn anh đánh cược cả sự nghiệp chỉ vì một trận đấu.

Trước đó, người đại diện của Salah tuyên bố tiền đạo này đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng trở lại. Ở mùa giải vừa qua, Salah đã ghi 44 bàn thắng cho Liverpool và phá kỷ lục ghi bàn ở Premier League. Trên hành trình đưa Ai Cập đến World Cup 2018, tiền đạo này cũng có 5 bàn thắng – nhiều hơn bất cứ cầu thủ châu Phi nào khác.

Về phía tuyển Nga, HLV Stanislav Cherchesov nói rằng ông đã có phương án để phong tỏa Salah. Tuy nhiên, nhà cầm quân này tỏ ra rất bức xúc khi bị hỏi "móc": "Liệu cầu thủ Nga có sẵn sàng làm Salah chấn thương hay không?"

Ông nói: “Có ai làm những gì Ramos đã làm hay không ư? Tôi không hiểu câu hỏi của các anh. Ramos đã làm gì sai trái chăng? Tôi không nghĩ Ramos cố ý triệt hạ đối thủ. Bóng đá là môn thể thao đối kháng và va chạm là điều không thể tránh khỏi”.

“Và như tôi hiểu, không ai vào sân để cố gắng làm cầu thủ của đối thủ chấn thương. Lần cuối cùng tôi trông thấy Ramos là lúc cậu ấy đang nâng cao cúp vô địch Champions League. Đêm nay sẽ không có chiếc cúp nào nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu hết mình”.

“Các đội bây giờ đều phải chơi bóng thật nhanh, chạy thật nhanh và sử dụng tất cả các chiến thuật có thể để đánh bại đối thủ - và đội bóng của tôi không là ngoại lệ”.

“Hãy để tôi nói đơn giản, tôi tin vào đội bóng của tôi, tin vào các cầu thủ của chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng ra sân để chiến thắng. Chúng tôi có nhiệm vụ của riêng mình và chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Lịch truyền hình trực tiếp World Cup 2018 hôm nay (19/6).

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/hlv-ai-cap-dung-ngoi-sao-salah-de-doa-gau-nga-1287537.tpo