HL.Hà Tĩnh- Nam Định: Hàng thủ mỏng manh gặp hàng công sắc bén

Mục tiêu của chủ nhà HL.Hà Tĩnh đang cố gắng 'bòn điểm' để trốn chạy xa nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, đội khách Nam Định muốn có 3 điểm lọt vào tốp 6 nối tiếp cùng HAGL, Viettel.

Chủ nhà HL.Hà Tĩnh “lột xác” sau khi tân HLV Thành Công xuất hiện ở sân Hà Tĩnh. Ba trận đầu tau của tân HLV Thành Công thì HL.Hà Tĩnh toàn thắng, hai trận tại đấu trường V.League, Hà Tĩnh đã ghi được 6 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, giành trọn 6 điểm quý giá thoát khỏi vị trí đèn đỏ. Nhưng đối thủ lần này của họ là Nam Định được đánh giá cao hơn SLNA đang có quá nhiều vấn đề, một Bình Dương gặp quá nhiều chấn thương của các trụ cột.

Nam Định đang khiến cho cổ động viên Thành Nam ngây ngất sau 2 chiến thắng, leo lên vị trí thứ 3 V.League 2021. Điểm mạnh nhất của đội khách chính là tinh thần thi đấu, bất luận là đội đầu bảng HAGL hay B.Bình Dương thì các cầu thủ Thành Nam đều thi đấu đầy nhiệt tình đến phút cuối cùng. Ngoài ra “đội bóng quốc dân” đang sở hữu hàng công tốt nhất V.League với 21 bàn thắng (bằng đội đầu bảng là HAGL) bộ đôi Oussou Konan, đứng đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng, và Rodrigo Dias, cũng không kém cạnh với 5 bàn.

 HLV Thành Công đang bay cao cùng HL.Hà Tĩnh. Ảnh CLB

HLV Thành Công đang bay cao cùng HL.Hà Tĩnh. Ảnh CLB

Hai ngoại binh Konan và Rodrigo của Nam Định ngoài việc có kỹ thuật, thể lực tốt, đang thể hiện hiệu suất ghi bàn tốt bởi lối đá giỏi về tỳ đè, không chiến, sút phạt… lại có thể kiến tạo bóng cho nhau bằng những đường chuyền ăn ý và uy hiếp khung thành đối phương. Họ đã giúp mùa giải này Nam Định đã cải thiện thành tích sân khách, Nam Định đã thắng 2 trong 6 trận đấu.

Điểm yếu của đoàn quân HLV Văn Sỹ chính là hàng phòng ngự, họ đã bị thủng lưới tới 18 bàn, đội bóng chịu nhiều bàn thua nhất V.League 2021 thời điểm hiện tại. Lâm Anh Quang không thể cáng nổi hàng hậu vệ, điều này khiến HLV Văn Sỹ phải gọi lại cầu thủ nhập tịch gốc Ghana Lê Văn Phú và lão tướng Phùng Văn Nhiên. Sự vắng mặt của Đình Mạnh do 3 thẻ vàng không ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của đội khách.

Việc HLV Thành Công đến sân Hà Tĩnh, chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đã khiến Văn Hiệp, Phi Sơn phát huy được khả năng tấn công ở biên. Tuấn Hải, Phi Sơn, Chevaughn Walsh cũng đã “thông nòng” ở những trận gần đây. Trong 13 bàn thắng của đội chủ nhà, Phạm Tuấn Hải là điểm nhấn với 4 bàn, Chevaughn Walsh ghi được 3 bàn. Trung vệ Kelly có dịp đối đầu với 2 ngoại binh tiền đạo thuộc diện tốt nhất V.League 2021, con số 12 bàn thắng của họ đủ để BHL, cầu thủ HL.Hà Tĩnh và cổ động viên bờ nam sông Lam lo lắng. Nhìn hàng thủ Núi Hồng đã để thủng lưới 15 bàn sẽ vất vả trước hàng công sắc bén của đội khách.

Liệu tiếng kèn chiến thắng của khán giả Thành Nam có điều kiện nổi lên sau trận đấu. Ảnh CLB

Việc 6 trận sân nhà chỉ kiếm được 8 điểm cũng được coi là nguyên nhân khiến đội Núi Hồng đang đứng vị trí thứ 12 trên BXH. Đây là cơ hội cuối cùng được thi đấu trên sân nhà, sau chiến thắng 4-2 trước B.Bình Dương, khán giả Hà Tĩnh thêm lần nữa muốn được niềm vui thắng trận.

Đây là trận đấu mà HL.Hà Tĩnh cần phải 3 điểm để leo lên cao BXH bởi vòng đấu sau họ phải đến sân Hàng Đẫy gặp đối thủ khó chơi Viettel. Trong khi đó thì đội khách Nam Định cũng đặt mục tiêu có điểm để củng cố tốp 6. Những toan tính của HLV Văn Sỹ và Thành Công sẽ quyết định đến kết quả trận đấu được cho là sẽ có nhiều bàn thắng này.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/san-ha-tinh-thu-mong-gap-cong-sac-417592.html