HKI tài trợ gần 2.000 con ngan giống cho người dân thuộc 5 bản, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Mới đây, HKI đã tài trợ 1.850 con ngan đen cho 185 hộ hưởng lợi tại 5 bản dự án: Giàng Tả, Mào Phô, Ngài Chù, Giang Ma và Sử Thàng thuộc xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

 HKI tài trợ gần 2.000 con ngan giống cho người dân thuộc 5 bản, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

HKI tài trợ gần 2.000 con ngan giống cho người dân thuộc 5 bản, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Dưới sự hỗ trợ, giám sát của lãnh đạo ban điều hành dự án HKI xã, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường và cán bộ HKI thực địa, từ 6h sáng, hàng trăm hộ dân đã có mặt tại Ủy ban xã, mang theo lồng, gùi, hộp giấy,... để chuẩn bị nhận ngan.

Hàng trăm hộ dân đã có mặt từ rất sớm để nhận ngan giống.

Chương trình hỗ trợ ngan giống nằm trong khuôn khổ dự án mang tên: “cải thiện an ninh lương thực hộ gia đình và dinh dưỡng thông qua tăng cường chế biến thực phẩm tại nhà”, gọi tắt là EHFP.

Người dân rất phấn khởi khi nhận ngan giống.

Mục tiêu của mô hình EHFP nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em dưới 2 tuổi thông qua truyền thông thay đổi hành vi, giáo dục về dinh dưỡng, các đào tạo về nông nghiệp và cách sản xuất và sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng qua kênh sản xuất thực phẩm tại nhà của người dân. Tiếp theo sự thành công của dự án “Cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua tăng cường sản xuất lương thực tại hộ gia đình tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình.

5 bản: Giàng Tả, Mào Phô, Ngài Chù, Giang Ma và Sử Thàng thuộc xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được hưởng lợi từ dự án này.

Trước khi cấp ngan, nhóm dự án của HKI đã phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đi kiểm tra chuồng trại/ tư vấn kỹ thuật nuôi ngan cho từng hộ dân tại từng bản.

Con giống được lựa chọn là ngan đen có rất nhiều ưu điểm vượt trội: thời gian sinh trưởng ngắn, dễ nuôi, ít bệnh tật, lại có thể tận dụng được nguồn thức ăn phụ nông nghiệp: ngô, cám, rau, chuối cây, bèo, ốc... Đặc biệt ngan có giá trị về mặt dinh dưỡng cao.

Bà con được tài trợ giống ngan đen, dễ nuôi, ít bênh... lại có giá trị dinh dưỡng cao.

HKI mong muốn trong thời gian gần ngan đen sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, mau lớn và sớm đẻ trứng để tiếp tục nhân đàn giúp các hộ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và an ninh lương thực tại hộ gia đình mang lại hiệu quả và có sự lan tỏa cho các hộ lân cận.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hki-tai-tro-gan-2000-con-ngan-giong-cho-nguoi-dan-thuoc-5-ban-huyen-tam-duong-tinh-lai-chau-108584.html