HK433 và cách người Đức tiêu chuẩn hóa súng trường tấn công

Heckler & Koch HK433 hay còn có tên gọi ngắn gọn là HK433 ra mắt trong năm 2015 đã một lần nữa chứng minh khả năng thiết kế và chế tạo súng của người Đức là không có giới hạn.

Là một trong những khẩu súng trường tấn công mới nhất thế giới do Heckler & Koch sản xuất. Khẩu súng trường tấn công HK 433 mới chỉ được giới thiệu từ năm 2015 và được sản xuất hàng loạt từ năm 2017 tới nay. Nguồn ảnh: Guntest.

Là một trong những khẩu súng trường tấn công mới nhất thế giới do Heckler & Koch sản xuất. Khẩu súng trường tấn công HK 433 mới chỉ được giới thiệu từ năm 2015 và được sản xuất hàng loạt từ năm 2017 tới nay. Nguồn ảnh: Guntest.

Khẩu súng này có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng các mô-đun và hệ thống hoạt động kết hợp giữa hai người tiền nhiệm G36 và HK416 cũng do Heckler & Koch sản xuất trước đây. Nhà sản xuất khẳng định, việc sử dụng lại cơ cấu hoạt động kiểu cũ sẽ đảm bảo HK433 có độ ổn định cao nhất. Nguồn ảnh: Guntest.

Có thể dễ dàng nhận thấy, bộ phận báng súng của khẩu HK433 sử dụng báng súng được thiết kế cho khẩu FN Scar, phần nòng súng và ống trích khí có phần thiết kế giống với khẩu G36 còn bộ phận hộp khóa nòng lại mang thiết kế của khẩu HK416. Nguồn ảnh: Guntest.

Kế thừa những tính năng suất xắc nhất từ những khẩu súng hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, khẩu HK433 cũng có kèm theo nẫy khóa nòng tháo rời được, cho phép người lính đổi vị trí của nẫy này qua trái hoặc phải súng để tiện sử dụng tùy theo tay thuận hoặc thói quen. Nguồn ảnh: Armlist.

Tùy từng phiên bản mà súng trường tấn công HK433 sẽ có chiều dài tổng thể từ 843 mm cho tới 1060 mm. Tương đương với đó là chiều dài nòng súng từ 280mm cho tới 503mm. Nguồn ảnh: Featuringgun.

Sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO là 5,56x45mm, tuy nhiên HK433 cũng dự định sẽ có thêm nhiều phiên bản phụ sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như cỡ đạn 7,62x51mm NATO mang tên HK231, sử dụng cỡ đạn .300 Blackout mang tên HK437 và sử dụng cả cỡ đạn 7,62x39 chuẩn của Liên Xô và Nga (chưa được đặt tên). Nguồn ảnh: Guntest.

Súng có trọng lượng từ 3,25 kg cho tới 3,65 kg tùy từng phiên bản. Sử dụng cơ chế trích khí khóa nòng phổ biến, khẩu súng này có thể đạt được tốc độ bắn tối đa vào khoảng 700 viên mỗi phút và có hai chế độ bắn là tự động hoàn toàn và viên một. Nguồn ảnh: Wallpaper.

Giống với mọi khẩu súng hiện đại khác ngày nay, HK433 cũng được thiết kế các rãnh kỹ thuật để gắn thêm phụ kiện ngoài. Tuy nhiên, điểm yếu của HK433 là nó chỉ có hai rãnh kỹ thuật mặc định ở trên gáy súng và dưới báng cầm tay, khiến việc gắn thiết bị trở nên khá "chật trội". Nguồn ảnh: Guntest.

Có giá bán lẻ khoảng 1500 USD mỗi khẩu (chưa bao gồm phụ kiện), khẩu súng trường tấn công HK433 dự kiến sẽ "làm mưa làm gió" trên thị trường súng bán lẻ ở Mỹ. Trong tương lai, khi tính năng và tác dụng của HK433 được chứng minh qua thời gian, rất có thể khẩu súng này sẽ được sử dụng bởi các lực lượng quân đội, an ninh trên thế giới. Nguồn ảnh: Armlist.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh dòng người xếp hàng dài chờ được bắn thử khẩu HK433.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hk433-va-cach-nguoi-duc-tieu-chuan-hoa-sung-truong-tan-cong-1023396.html