Hitler là con cháu người Do Thái và châu Phi?

Sau 7 ngày 'theo chân' Alexander Stuart-Houston, 61 tuổi, cháu trai lớn của Hitler, nhà báo Jean-Paul Mulders đã nhặt được chiếc khăn tay của hậu duệ Hilter.

Không dừng lại ở đó, dựa trên các thông tin có được từ nhà sử học Marc Vermeeren, nhà báo này tìm ra một người nông dân sống ở Waldviertel, Áo là em họ của trùm phát xít và 39 họ hàng xa khác của hắn. Người em họ tên là Norbert H. cho Mulders mẫu nước bọt của anh ta.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Dạng thức đặc biệt của DNA Haplopgroup E1b1b rất hiếm ở Đức và ngay cả ở Tây u. Trong khi đó, mẫu DNA này lại rất phổ biến ở Morocco, Algeria, Libya và Tunisia, cũng như trong những ”, ông nói.Xem xét hai mẫu DNA lấy được, ông Mulders khẳng định mối liên kết giữa hai người đàn ông này là “không thể chối cãi” vì các nhiễm sắc thể Y của họ hoàn toàn trùng nhau.

Nhà báo này kết luận: “Hitler rất có thể là con cháu của những người mà hắn coi thường và muốn tiêu diệt".

Theo chuyên gia Ronny Decorte, đây không phải lần đầu tiên người ta nghi ngờ về nguồn gốc Do Thái của trùm phát xít Đức. Trước đó nhiều nguồn tin cho rằng, cha của Hitler là Alois là đứa con ngoài giá thú của một cô hầu gái tên Maria Schickelgrube và chàng trai người Do Thái 19 tuổi Frankenberger. Nguồn tin này cũng khẳng định, cháu của Hitler là Patrick không ít lần tống tiền bác mình bằng thông tin này. Luật sư Hans Frank của trùm phát xít cũng từng phải lên tiếng “phân bua” về thông tin nguồn gốc Do Thái này của Hitler.

Theo Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/hitler-la-con-chau-nguoi-do-thai-va-chau-phi/20201009094240570