Hitler điên cuồng lên kế hoạch ám sát phe đồng minh thế nào?

Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler từng âm mưu lên kế hoạch ám sát 3 nhà lãnh đạo phe đồng minh. Nhà độc tài Đức quốc xã hy vọng thông qua kế hoạch này sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến ác liệt.

Theo các tài liệu, trùm phát xít Hitler lên kế hoạch ám sát 3 quan chức cấp cao phe đồng minh gồm: nhà lãnh đạo Josef Stalin của Liên Xô, Thủ tướng Anh Winston S. Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.

Cuộc ám sát do trùm phát xít Hitler vạch ra dự định được tiến hành khi 3 nhà lãnh đạo trên có kế hoạch gặp nhau ở Tehran, Iran tháng 11/1943.

Ba nhà lãnh đạo này nhóm họp nhằm đưa ra chiến lược cho cuộc chiến chống phát xít Đức tại các mặt trận.

Kế hoạch ám sát động trời này được chính quyền Hitler gọi với mật danh là Operation Rösselsprung (Cú nhảy dài).

Thông qua chiến dịch này, Hitler hy vọng sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến và giúp nước Đức giành chiến thắng trước phe đồng minh.

Dù phe Đồng minh giữ kín thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp của 3 nhà lãnh đạo nhưng các điệp viên của phát xít Đức vẫn phát hiện được.

Vì vậy, Otto Skorzeny - chỉ huy lực lượng biệt kích - được Hitler tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ ám sát.

Thế nhưng, kế hoạch "động trời" mà Hitler vạch ra sớm bị lực lượng tình báo của phe Đồng minh phát hiện và làm cho "phá sản" từ sớm.

Trên thực tế, những điệp viên phát xít Đức bí mật đến Tehran và mang theo vũ khí để thực hiện cuộc ám sát đều sớm bị phe đồng minh phát hiện và bắt giữ.

Khi kế hoạch ám sát bị bại lộ với nhiều gián điệp bị "tóm", chính quyền Hitler buộc phải hủy bỏ chiến dịch tiêu diệt 3 nhà lãnh đạo phe Đồng minh.

Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo nationalinterest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hitler-dien-cuong-len-ke-hoach-am-sat-phe-dong-minh-the-nao-1302674.html