Hít 30 quả bóng cười xong, nam thanh niên tức tốc nhập viện

Ngày nào cũng hít hàng chục quả bóng cười, có ngày hít đến 30 quả làm nam thanh niên bị ngộ độc, xuất hiện triệu chứng mất thăng bằng, chân tay yếu, tê bì toàn thân…

Theo lời kể của bệnh nhân, ngày nào anh cũng hít hàng chục quả bóng cười mới đủ. Thậm chí, để thỏa mãn cơn “phê”, anh còn đầu tư hẳn một bình bơm bóng tại nhà (loại 5kg) với giá hơn 1 triệu đồng để tự bơm rồi hít. Với chiếc bình như vậy, bệnh nhân có thể bơm được khoảng 200 quả bóng dùng dần.

Hít bóng cười liên tục trong 6 tháng làm bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những triệu chứng mất thăng bằng, chân tay yếu, tê bì toàn thân và phải vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Hít bóng quá nhiều rất dễ dẫn đến ngộ độc khí, gây tê bì toàn thân. Ảnh minh họa

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp ngộ độc khí N2O, do lạm dụng bóng cười, dẫn đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Nguyên, khi bệnh nhân hít bóng có bơm khí N2O ban đầu sẽ có cảm giác hơi tê tê, phấn khích và cười ngả nghiêng.

Tuy nhiên, khi loại khí nào vào cơ thể sẽ tác động trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh, khiến các cơ quan này bị tổn hại.

Khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, tạo ảo giác, đặc biệt có xu hướng tăng liều. Người dùng sẽ bị phụ thuộc, khả năng nghiện như nghiện heroin sẽ rất cao. Nếu hít bóng quá nhiều rất dễ dẫn đến ngộ độc khí.

Khi người bệnh lạm dụng bóng cười, cười quá mức trong thời gian dài sẽ gây ngạt do thiếu oxy, thâm chí bị suy hô hấp, ngạt thở, ức chế não dẫn tới thiệt mạng.

L.Minh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hit-30-qua-bong-cuoi-xong-nam-thanh-nien-tuc-toc-nhap-vien-d13557.html