Vĩnh Long mưa lớn gây chết lúa mới xuống giống

Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nhiều diện tích lúa Đông Xuân vừa xuống giống.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, tỉnh Vĩnh Long xuống giống khoảng 50.000ha, tập trung 3 đợt chính theo hướng “né rầy”, đồng thời khuyến cáo “xuống giống đồng loạt trên từng khu vực, không nên kéo dài so với khung lịch chung”.

Nông dân Vĩnh Long đang bơm nước ra để cứu lúa mới sạ bị mưa ngập.

Nông dân Vĩnh Long đang bơm nước ra để cứu lúa mới sạ bị mưa ngập.

Tuy nhiên, sau khi sạ, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài gây ngập úng và chết. Anh Trần Văn Đâu, một nông dân ở xã Long Phước, huyện Long Hồ có lúa bị thiệt hại khoảng 30% sau khi sạ cho biết: "Trời mưa khiến lúa mới bị sôi rễ hết, lúa giống chết tới 30%, lúa lật ngang không bám được đất. Nếu trời hết mưa thì lúa sống, nếu mưa nữa thì lúa sẽ còn chết nữa".

Theo báo cáo chưa đầy đủ, toàn tỉnh có khoảng 200ha lúa Đông Xuân mới sạ bị mưa ngập có thiệt hại từ 20% đến 40%, buộc nông dân phải sạ lại. Mưa lớn còn làm giảm hiệu quả của thuốc diệt ốc bươu vàng./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vinh-long-mua-lon-gay-chet-lua-moi-xuong-giong-907653.vov