Hình phạt tàn khốc dành cho kẻ 'tội đồ' của đế chế La Mã

Quân đội đóng vai trò lớn trong sự hưng thịnh của đế chế La Mã. Để có đội quân hùng mạnh, La Mã có hình phạt tàn khốc dành cho những 'kẻ tội đồ' khiến đế chế này nhận lấy thất bại hay gây ra thương vong lớn.

 Đế chế La Mã tồn tại trong hàng ngàn năm và là một trong những nền văn phát triển rực rỡ, hùng mạnh nhất lịch sử cổ đại.

Đế chế La Mã tồn tại trong hàng ngàn năm và là một trong những nền văn phát triển rực rỡ, hùng mạnh nhất lịch sử cổ đại.

Để phát triển suốt nhiều thế kỷ và đứng vững trước những kẻ thù mạnh, nguy hiểm, La Mã xây dựng một đội quân hùng mạnh và có những quy định nghiêm ngặt.

Binh sĩ trong một đơn vị thuộc quân đội La Mã hứng chịu hình phạt tàn khốc khi gây ra thương vong lớn hoặc có người bỏ trốn khi lâm trận...

Hình phạt tàn khốc này là tàn sát 1/10 số người trong đơn vị phạm lỗi nghiêm trọng.

Cụ thể, một đơn vị phạm lỗi sẽ chia binh sĩ thành 10 nhóm. Sau đó, chỉ huy chọn ngẫu nhiên một nhóm.

9 nhóm còn lại sẽ quay sang tàn sát nhóm bị cấp trên chọn khiến không còn ai sống sót.

Nếu trong đơn vị có 10 người lính thì 9 binh sĩ sẽ cùng quay ra tấn công, giết chiết 1 đồng đội trong đơn vị bất kể người đó có cấp bậc cao hay thấp.

Sau khi loại bỏ 1/10 số người trong đơn vị phạm lỗi, những người lính còn lại sẽ phải sống nhiều ngày với lượng thức ăn ít ỏi.

Thông qua hình phạt tàn bạo trên, binh sĩ La Mã tuân thủ các quy định, luật lệ trong quân đội để tránh bị xử phạt nặng bằng việc bị đồng đội giết chết.

Do đó, tinh thần chiến đấu và kỷ luật trọng hàng ngũ binh sĩ tăng cao giúp đế chế La Mã có một đội quân cực mạnh và binh sĩ không bao giờ lâm trận bỏ chạy.

Mời độc giả xem video: Quân đội Syria dồn binh quyết kết liễu IS. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (theo grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-phat-tan-khoc-danh-cho-ke-toi-do-cua-de-che-la-ma-1410487.html