Hình phạt nào cho bảo mẫu hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi?

Với việc bạo hành bé 1 tháng tuổi, nhiều khả năng người giúp việc sẽ bị buộc tội 'Hành hạ người khác', đối mặt 3 năm tù giam.

Tin nên đọc

Cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dã man

Vụ công trình Đập Đá đã “nát” sau 3 ngày ngâm nước ở Huế: Mới hết hạn bảo hành hơn 5 tháng

Bắt giam cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Bản tin xe Plus: Khách hàng tiếp tục tố Ford Thủ Đô né tránh trách nhiệm bảo hành

Ngay sau khi vụ việc bé gái hơn 1 tháng tuổi ở TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) bị người giúp việc đánh đập, tung lên cao khiến dư luận xôn xao, Công an TP Phủ Lý cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo đó, Công an TP Phủ Lý đã mời bảo mẫu lên làm việc. Đồng thời, Công an TP Phủ Lý và Viện KSND cùng cấp đang phối hợp xác minh, điều tra các nội dung liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh cháu bé bị bà giúp việc bạo hành.

Hình ảnh cháu bé bị bà giúp việc bạo hành.

Liên quan đến sự việc trên, PV có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp.

LS Thái cho rằng: "Căn cứ theo Bộ luật Hình sự, nhiều khả năng người giúp việc sẽ bị buộc tội "Hành hạ người khác". Với tội danh này, người giúp việc có thể đối mặt với 3 năm tù giam.

Theo vị luật sư này, sẽ khó có thể cáo buộc tội cố ý gây thương tích đối với người giúp việc bởi theo clip đăng tải trên mạng xã hội thì hành động của người giúp việc chưa gây thương tích cho cháu bé.

Tội "Hành hạ người khác" được quy định tại điều 110 – Bộ luật Hình sự ban hành năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nêu rõ, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người nào phạm những tội trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; đối với nhiều người.

Với vụ việc xảy ra ở Hà Nam mới đây, người giúp việc hành hạ bé gần 2 tháng tuổi, nếu bị khởi tố sẽ có thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội với trẻ em.

“Cơ quan chức năng có khởi tố người giúp việc này hay không và khởi tố với tội danh gì thì sẽ phải chờ kết luận giám định thương tật của cháu bé”, luật sư Thái cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 23/11 trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip bảo mẫu hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi, việc cháu bé bị bảo mẫu hành hạ khiến người xem không khỏi thương xót.

Theo clip, người giúp việc đã có nhiều hành động bạo lực dành cho trẻ như nhét khăn vào mồm, đánh vào lưng, tát vào mặt cháu bé. Những clip được đăng tải cho thấy hành động đánh vào đầu, tung hứng bé gái, bỏ mặc cho bé khóc 1 mình được người phụ nữ trên lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Trao đổi với phóng viên, chị N. P. (mẹ cháu bé) cho biết sự việc trên được gia đình phát hiện vào khoảng 5h30 chiều ngày 22/11, người phụ nữ đánh con chị là bảo mẫu, mới làm việc cho gia đình chị được khoảng gần 2 tháng.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hinh-phat-nao-cho-bao-mau-hanh-ha-chau-be-hon-1-thang-tuoi-d58128.html