Hình phạt chờ đợi kẻ đưa người vượt biên trái phép

Những người đưa người Việt vượt biên ra nước ngoài trái phép nếu bị bắt có thể bị hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Qua tìm hiểu, được biết có nhiều đường dây đưa người Việt vượt biên ra nước ngoài trái phép. Luật sư cho hỏi, những người này nếu bị bắt sẽ bị xử lý như thế nào?

(Quang Trường, Nam Định)

Luật sư Hoàng Minh Hiển, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời: Những người đưa người Việt vượt biên ra nước ngoài trái phép nếu bị bắt có thể bị xử lý về Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Luật sư Hoàng Minh Hiển

Luật sư Hoàng Minh Hiển

Tội này được quy định tại điều 349, bộ luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

Những người vượt biên trái phép, nếu bị bắt sẽ bị xử lý theo pháp luật của các nước sở tại và có thể bị trục xuất về Việt Nam, cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào quốc gia đó.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat-hinh-phat-ke-dua-nguoi-vuot-bien-vu-39-nguoi-chet-o-anh-589742.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box_moinongdacbiet2