Hình độc về thời trẻ ở nước ngoài của vua Bảo Đại

Với 10 năm du học ở Pháp, vua Bảo Đại đã dành phần lớn quãng thời gian niên thiếu của mình ở nước ngoài. Cùng xem những hình ảnh tư liệu đặc sắc về vua Bảo Đại giai đoạn này.

Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - vua Bảo Đại sau này - cùng vua cha Khải Định tại mộ người lính vô danh bên dưới Khải Hoàn Môn Paris trong chuyến công du nước Pháp năm 1922.

Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - vua Bảo Đại sau này - cùng vua cha Khải Định tại mộ người lính vô danh bên dưới Khải Hoàn Môn Paris trong chuyến công du nước Pháp năm 1922.

Bảo Đại - đã lên ngôi vua một năm - mặc trang phục truyền thống trong phòng học của mình tại Paris, 1926.

Chân dung vua trẻ Bảo Đại ở Paris năm 1926.

Bảo Đại và người em họ là hoàng thân Nguyễn Phúc Vĩnh Cẩn, 1926.

Bảo Đại tại nhà ông Charles (cựu Khâm sứ Trung Kỳ) - cha nuôi trong 10 năm ăn học tại Paris, 1926.

Vua Bảo Đại trên đoàn tàu hỏa ở Paris, 1932. Sau 10 năm đào tạo ở Pháp, ngày 16/8/1932, Bảo Đại xuống tàu D Artagnan về nước.

Bảo Đại ở Paris năm 1932.

Vua Bảo Đại (19 tuổi) và hoàng thân Vĩnh Cẩn chụp ảnh cùng ông Si Abd Al Rahman Barjach, Tổng trấn Rabat (thủ đô Morrocco) trong chuyến công du Morrocco năm 1932.

Vua Bảo Đại và người em họ Vĩnh Cẩn (đội mũ cối trắng) tại Cairo, Ai Cập năm 1932.

Mời quý độc giả xem video: Ẩm thực Hà Nội xưa và nay. Nguồn: VTC.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-doc-ve-thoi-tre-o-nuoc-ngoai-cua-vua-bao-dai-1318334.html