Hình độc: Ám ảnh chiến tranh Việt Nam ở Tây Ninh 1967 - 1969

Máy bay F-105 thực hiện một phi vụ ném bom, pháo tự hành trúng mìn đứt xích, trực thăng UH-1 Huey bị hỏng được không vận về căn cứ... là loạt ảnh đáng nhớ về chiến tranh Việt Nam do cựu binh Mỹ Gene Lalicker thực hiện ở Trảng Bàng, Tây Ninh năm 1967-1969.

Đoàn xe quân sự của Mỹ vận chuyển binh lính và trang thiết bị đến vị trí đóng quân mới ở Trảng Bàng, Tây Ninh thời chiến tranh Việt Nam.

Khu căn cứ ở Trảng Bàng vào mùa mưa.

Trực thăng Chinook vận chuyển trực thăng UH-1 Huey bị hỏng về căn cứ để sửa chữa.

Nhóm lính Mỹ bảo dưỡng một khẩu pháo tự hành.

Máy bay tiêm kích - bom F-105 thực hiện một phi vụ ném bom ở Trảng Bàng.

Khẩu pháo tự hành của Mỹ trúng mìn đứt xích và lao xuống bờ ao khi đang di chuyển.

Trực thăng tiếp tế đạn dược cho căn cứ.

Binh sĩ tên Don bên những quả đạn pháo cỡ 8 inch.

Binh sĩ Mỹ di chuyển qua một khu dân cư ở Trảng Bàng.

Một nhà thờ bỏ hoang, lỗ chỗ vết đạn.

Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nguồn: VTC1.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-doc-am-anh-chien-tranh-viet-nam-o-tay-ninh-1967-1969-1247783.html