Hình ảnh: Xe ma... ra phố

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường có thể thấy những chiếc xe máy này không đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên đường, chưa kể rất nhiều xe không hề có biển số.

Nói những chiếc xe máy này là "xe ma" bởi rất nhiều trong số chúng không hề có biển số, rách nát, không ra hình hài chiếc xe, xả khói mù mịt, thậm chí nhiều chiếc xe không thèm lắp bộ phận giảm thanh... mà vẫn được sử dụng lưu thông trên đường.

Nói những chiếc xe máy này là "xe ma" bởi rất nhiều trong số chúng không hề có biển số, rách nát, không ra hình hài chiếc xe, xả khói mù mịt, thậm chí nhiều chiếc xe không thèm lắp bộ phận giảm thanh... mà vẫn được sử dụng lưu thông trên đường.

Những chiếc xe này chủ yếu được sử dụng chở vật liệu xây dựng, chở hàng thuê.

Một chiếc xe máy không còn nhìn rõ biển số, chở cồng kềnh, nguy hiểm lưu thông giữa trung tâm Thủ đô.

Những chiếc "xe ma" không biển số được sử dụng làm xe chở hàng, thường tập trung ở các khu chợ như Đồng Xuân, Hàng Mã, Chợ Hôm, Chợ Long Biên, các khu chợ đầu mối ở Hà Nội.

Hầu hết trong số chúng không chỉ thiếu biển số mà còn rách nát, thiếu đèn, chắp vá,... không hiểu tại sao chúng vẫn lưu thông bình thường trên đường hằng ngày mà lực lượng chức năng không xử lý.

Rách nát, cũ, thiếu an toàn, xả khói ô nhiễm môi trường, hệ thống ống bô giảm thanh không hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn... khi lưu thông, khiến nguy hiểm cho cả những người tham gia giao thông khác, thế nhưng hằng ngày trên mọi ngóc ngách phố phường Hà Nội vẫn có hàng chục chiếc xe như thế này ngang nhiên hoạt động.

Chắp vá, không còn ra hình hài chiếc xe nhưng vẫn được lưu thông bình thường, chưa kể chở cồng kềnh, quá khổ, quá tải.

Bên cạnh đó là những chiếc xe máy được "cải hoán" thành xe ba bánh hoạt động chở hàng len lỏi khắp phố phường và cũng không hề có biển số đăng ký.

Gần như không bị lực lượng chức năng xử lý khi tham gia giao thông.

Những chiếc xe không biển số, rách nát chờ khách tới thuê xe chở hàng trên phố cổ Hà Nội.

Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường là đặc trưng của những chiếc xe chở hàng - "xe ma" này.

Một chiếc xe rách nát, biển số không còn nhìn rõ vừa chở hàng cho khách trên phố Hàng Vải.

Chở cồng kềnh, quá tải, len lỏi mọi ngóc ngách phố phường.

Hoạt động chở hàng thuê chủ yếu ở các khu chợ đầu mối quanh Hà Nội... Không thể lấy lý do vì mưu sinh và chưa đủ điều kiện mua xe đạt tiêu chuẩn mà vẫn sử dụng những chiếc xe không đạt tiêu chuẩn về an toàn và môi trường như thế này. Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp để chấn chỉnh hoạt động của những chiếc "xe ma" này... Với những chiếc xe không có biển kiểm soát, không đủ điều kiện lưu thông cần phải thu giữ và không cho hoạt động trên đường phố...

Quang Hùng/VOV Giao thông

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-xe-ma-ra-pho-776897.vov