Hình ảnh xấu tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bình Định

Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bình Định nằm trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của công nhân lao động trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay nhà văn hóa này bị một số hộ dân lấn chiếm làm nơi bán hàng, chứa đồ... trông rất phản cảm và gây ô nhiễm môi trường.

Theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực sân sau nhà văn hóa, các ki-ốt bán hàng lưu động được người dân để đồ đạc bừa bộn, ngổn ngang; còn tại khu vực vỉa hè bị một số người chiếm dụng dựng lều bạt tạm bợ buôn bán (xem ảnh). Ngoài ra khu vực này còn là điểm tập kết rác thải chờ thu gom vận chuyển nên thường bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Bà Trần Thị Hải ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn cho biết: "Hiện tượng trên mặc dù nhà văn hóa và người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết".

Để bảo đảm cảnh quan và môi trường đô thị sạch, đẹp, đề nghị các cơ quan chức năng thành phố cần có phương án chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn bố trí lại vị trí tập kết rác. Bên cạnh đó cần dẹp bỏ những trường hợp chiếm không gian các con đường để kinh doanh, buôn bán.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN ĐỨC

(phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hinh-anh-xau-tai-nha-van-hoa-lao-dong-tinh-binh-dinh-614082