Quân đội Mỹ bác thông tin thua Trung Quốc về AI

Giám đốc thông tin (CIO) của Lục quân Mỹ lên tiếng phủ nhận những nhận xét tiêu cực từ một cựu quan chức.

Cách nay không lâu, cựu quan chức Nicolas Chaillan của Không quân Mỹ nói với Financial Times rằng "Mỹ không thể cạnh tranh với Trung Quốc trong vòng 15 - 20 năm" nữa, đồng thời chê an ninh mạng của Mỹ đang ở "trình độ mẫu giáo".

Sau đó, CIO Raj Iyer của Lục quân Mỹ đã bác bỏ những nhận định của Nicholas Chaillan trên trang Breaking Defense. Ông nói: "Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật".

Mỹ vẫn được xem là quốc gia dẫn đầu về AI.

Mỹ vẫn được xem là quốc gia dẫn đầu về AI.

Ông chỉ ra Lầu Năm Góc có sự hợp tác chặt chẽ trong ngành này và với các đối tác liên minh. Trong khi đó, Trung Quốc thì không như vậy. Ông nói: "Họ hoạt động tách biệt, dựa vào các phương pháp bất chính và những cuộc tấn công mạng để tiếp cận những gì họ nghĩ chúng ta có".

Lĩnh vực duy nhất mà người Trung Quốc vượt trội hơn chính là áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tế. Raj Iyer cho biết: "Họ làm rất tốt việc duy trì quyền kiểm soát con người bằng cách sử dụng AI. Dĩ nhiên, chúng tôi không làm vậy ở Mỹ. Nhưng nếu nhìn vào những gì chúng tôi có trong Bộ Quốc phòng và Cộng đồng Tình báo, trong chính phủ liên bang và các đối tác, bạn sẽ thấy chúng tôi sở hữu công nghệ AI tốt nhất".

Gần đây, tập đoàn RAND đưa ra một báo cáo đánh giá sức mạnh của Nga và Trung Quốc kết hợp lại sẽ không thể vượt qua Mỹ vào năm 2022. Năng lực kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại vào năm 2030, nghĩa là Mỹ vẫn duy trì được vị thế của mình cho tới thời điểm đó.

Dù vậy, đầu năm nay, Ủy ban An ninh Quốc gia về AI của Mỹ nhận định: "Trung Quốc sở hữu sức mạnh, tài năng và tham vọng để vượt qua Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về AI trong thập kỷ tới, nếu các xu hướng hiện tại không thay đổi"./.

Theo Mai Anh/Thanh Niên

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/quan-doi-my-bac-thong-tin-thua-trung-quoc-ve-ai-898482.vov