Hình ảnh về các khu chợ truyền thống ở Triều Tiên

Giống như nhiều nơi khác ở châu Á, các khu chợ truyền thống ở Triều Tiên có nhiều sạp hàng nhỏ. Sản phẩm bày bán bao gồm hàng hóa nội địa và một số nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các khu chợ truyền thống ở Triều Tiên cũng tương tự nhiều điểm buôn bán khác ở châu Á với từng sạp hàng nhỏ. Ảnh: Naenral.

Khách mua khá đông đúc, thường tới từng gian hàng và chọn sản phẩm. Ảnh: Medium.

Khu chợ Tongil ở Bình Nhưỡng sạch sẽ và được quy hoạch tốt. Ảnh: Naenral.

Theo Curtis Melvin, một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn Quốc thuộc Đại học Johns Hopkins, có khoảng 396 khu chợ truyền thống ở Triều Tiên. Ảnh: Cornerstoneusa.

Con số này đã tăng gấp đôi so với 5 năm qua. Ảnh: Nikkei.

Ngoài các sản phẩm truyền thông, chợ còn bán một số mặt hàng điện tử nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Northernsoul.

Đồ ăn nhẹ được sản xuất bởi doanh nghiệp ở Triều Tiên. Ảnh: Daily NK.

Khu chợ tạm bán hoa quả. Ảnh: The Wall Street Journal.

Rất nhiều các loại trái cây được bày bán ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Bradtguides.

Các loại chợ cóc được xem là sự tiện lợi vì người mua có thể giao dịch rất nhanh gọn. Ảnh: Uwe Brodrecht.

Video: Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên. Nguồn: VTC1.

Hoàng Minh (theo Daily, Bradtguides)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hinh-anh-ve-cac-khu-cho-truyen-thong-o-trieu-tien-1188713.html