Hình ảnh tươi cười của Nữ hoàng Anh sau 5 tháng ở ẩn và thông điệp sâu sắc đến vợ chồng Meghan Markle và Harry

Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Anh xuất hiện trước công chúng sau 5 tháng ở ẩn. Hình ảnh bà tươi cười, khỏe mạnh đã khiến công chúng yên lòng. Đồng thời qua hành động này, bà cũng muốn gửi thông điệp sâu sắc đến vợ chồng Meghan và Harry.

Sau "bom tấn" trả lời độc quyền phỏng vấn của Meghan Markle và Hoàng tử Harry với MC Oprah Winfrey thì Nữ hoàng Anh vẫn luôn bình tĩnh ứng xử mọi việc trong ngoài rất tốt. Bà ra quyết định điều tra những thông tin mà cháu trai và cháu dâu bà đã tố cáo. Từ chuyện nhân viên cũ nói xấu đến việc phân biệt chủng tộc, Nữ hoàng Anh muốn giải quyết dứt điểm và có biện pháp xử lý trong nội tộc.

Công chúng đã rất lo lắng khi ở tuổi 94 mà Nữ hoàng Anh vẫn phải giải quyết những công việc của hoàng tộc. Chưa kể, thỉnh thoảng vợ chồng Harry và Meghan Markle lại tạo ra những "bom tấn" như thế này. Nhất là khi Hoàng thân Philip đang phải nhập viện thì bà phải đứng ra làm trụ cột trong gia đình đến cả những vấn đề quốc gia đại sự.

Nữ hoàng ở tuổi 94 vẫn thể hiện được thần thái tốt trong một sự kiện hoàng gia Anh.

Nữ hoàng ở tuổi 94 vẫn thể hiện được thần thái tốt trong một sự kiện hoàng gia Anh.

Tuy nhiên, mọi việc dường như không làm ảnh hưởng quá nhiều đến Nữ hoàng Anh. Mới đây, ngày 31/3, bà đã xuất hiện công khai lần đầu tiên trước công chúng để thực hiện nhiệm vụ hoàng gia sau 5 tháng "ở ẩn".

Ở tuổi 94, nhưng bà vẫn thể hiện tinh thần thoải mái và tự tin trong lần xuất hiện này. Nữ hoàng Anh đến thăm Đài tưởng niệm Lực lượng Không quân Khối thịnh vượng chung ở Runnymede, Surrey, để đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia.

Dù bận rộn với những vấn đề của các con cháu nhưng Nữ hoàng Anh vẫn không quên sự nghiệp phụng sự của hoàng gia Anh. Một chuyên gia thân thiết với hoàng gia Anh cho rằng thái độ của Nữ hoàng khẳng định bản thân muốn chuyển tải thông điệp sâu sắc đến cháu trai và cháu dâu.

Ông Daniela Elser, chuyên gia hoàng gia Anh cho hay: "Trong suốt 69 năm trị vì của Nữ hoàng, bà đã có những đóng góp đầy to lớn cho Khối thịnh vượng chung, liên minh của 54 quốc gia, đại diện cho 2,4 tỷ người, 94% trong số đó sống ở châu Á và châu Phi. Sự cam kết bền bỉ, suốt đời của Nữ hoàng với tổ chức này là một trong những di sản lớn nhất của bà và là lời nhắc nhở sâu sắc dành cho cặp vợ chồng Harry - Meghan".

Trước đó, Meghan Markle và Hoàng tử Harry muốn rời khỏi hoàng gia vì thích tự chủ tài chính mà phải không phải làm nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, cặp đôi này lại vẫn muốn được giữ quyền bảo trợ cùng các tước hiệu, tước vị danh dự. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh đã chỉ thị rõ ràng, một là ra đi hẳn và không có quyền lợi gì, hai là ở lại hoàng gia Anh và làm việc phụng sự nhiệm vụ của một thành viên cao cấp.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hinh-anh-tuoi-cuoi-cua-nu-hoang-anh-sau-5-thang-o-an-va-thong-diep-sau-sac-den-vo-chong-meghan-markle-va-harry-20210402095234724.htm