Đục tường cứu bé trai bị mắc kẹt sau 2 ngày mất tích tại Hà Nội

Một bé trai tự kỉ ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sau khi mất tích 2 ngày liền đã được các cơ quan chức năng phát hiện và giải cứu trong tình trạng bị mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/7, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo một bé trai tên C.N.V.T. trong ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng mắc bệnh tự kỷ đã bị mất tích sau khi đi khỏi nhà từ 14h cùng ngày.

Bé trai bị mắc kẹt giữa 2 bức tường của hai ngôi nhà cạnh nhau.

Bé trai bị mắc kẹt giữa 2 bức tường của hai ngôi nhà cạnh nhau.

Sau khi tiếp nhận tin báo công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo công an phường sở tại tiến hành phát loa tìm cháu bé đồng thời cùng gia đình tiến hành tìm kiếm cháu bé đến khoảng 16h ngày 20/7 lực lượng công an cùng gia đình phát hiện bé C.N.V.T. bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 thuộc ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng chức năng phải khoan đục tường để cứu nạn nhân.

Ngay lập tức đã báo công an quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo, phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận điều 2 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ xuống giải cứu cháu bé.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài.

Xác định vị trí mắc kẹt gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, phối hợp với nhân dân sử dụng các phương tiện phá dỡ tường, trấn an nạn nhân. Đến khoảng 17h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, tiến hành sơ cứu đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân được sơ cứu tạm thời trước khi đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cứu nạn, tình trạng cháu bé ổn định, chỉ xây xát phần mềm. Nguyên nhân được Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết là do cháu bé bị mắc bệnh tự kỉ, leo trèo nên bị kẹt./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/duc-tuong-cuu-be-trai-bi-mac-ket-sau-2-ngay-mat-tich-tai-ha-noi-875511.vov