Hình ảnh trường học ở TP.HCM bị tốc mái sau cơn dông

Cơn dông kèm gió lốc lớn đã thổi bay mái một dãy phòng học tại trường THPT Bình Phú (TP.HCM) vào tối 31/10.

 Cơn dông kèm lốc xoáy vào tối 31/10 đã khiến một dãy phòng học của trường THPT Bình Phú (quận 6, TP.HCM) bị tốc mái. Nhiều đồ đạc, tài sản của nhà trường cũng bị hư hỏng sau sự cố.

Cơn dông kèm lốc xoáy vào tối 31/10 đã khiến một dãy phòng học của trường THPT Bình Phú (quận 6, TP.HCM) bị tốc mái. Nhiều đồ đạc, tài sản của nhà trường cũng bị hư hỏng sau sự cố.

Theo lãnh đạo trường THPT Bình Phú, thời điểm xảy ra vụ việc có 116 giáo viên và ban giám hiệu nhà trường đang họp hội nghị cán bộ công chức ở dãy nhà C. Cơn mưa lớn kèm dông mạnh thổi bay toàn bộ phần mái của dãy nhà B, khu vực lớp học của học sinh.

Thời điểm sự cố xảy ra, không có học sinh ở trường. Toàn bộ cán bộ, nhân viên nhà trường đều an toàn sau vụ tốc mái này.

Phần mái bị hư hỏng có diện tích hơn 350 m2. Vụ việc khiến trần nhà của các phòng học sập xuống, gạch đá đè lên các trang thiết bị và bàn ghế trong lớp.

Phần mái nhà bị thổi bay, trống không sau cơn lốc lớn vào tối qua tại dãy B trường THPT Bình Phú.

Mái nhà bằng tôn rơi xuống khuôn viên của ngôi trường. Lãnh đạo nhà trường sau đó đã báo cáo UBND quận 6 và Sở GD&ĐT TP.HCM để có sự hỗ trợ từ chính quyền, khắc phục trong thời gian nhanh nhất, ổn định việc học tập cho học sinh.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận 6 cho biết đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với cảnh sát PCCC đến hiện trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Hơn 50 người làm nhiệm vụ khắc phục sự cố tại hiện trường. Nhiều tài sản như bàn ghế, máy lạnh, trang thiết bị giảng dạy của nhà trường bị hư hại.

Trước mắt, lực lượng chức năng địa phương sẽ phối hợp với nhà trường tập trung dọn dẹp dãy nhà hư hỏng, đồng thời gia cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các phòng học ở dãy nhà khác của trường để phục vụ cho học sinh học tập.

Trường THPT Bình Phú trên đường Trần Văn Kiểu, quận 6, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

Quỳnh Danh - Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hinh-anh-truong-hoc-o-tphcm-bi-toc-mai-sau-con-dong-post1148447.html