Xô xát do tranh chấp đất, 1 người chết, nhiều người bị thương

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang làm rõ vụ xô xát giữa 2 nhóm người trong quá trình tranh chấp đất, khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, năm 2003, ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú tại xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) bán mảnh đất diện tích 120 m2, chia làm 2 lô, cách đường sắt Hà Nội – Hải Phòng khoảng 15m cho 1 người ở Hải Dương. Phía trước mảnh đất này khu vực đất lưu không đường sắt, rộng khoảng 100m2. Sau khi bán xong, ông Điệp xây bức tường bao phía trước khu vực đất lưu không. Mảnh đất của gia đình ông Điệp được bán qua bán lại qua nhiều người. Nhiều lần, chủ mảnh đất muốn phá bức tường do ông Điệp xây để làm nhà, nhưng ông Điệp không đồng ý.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Đầu tháng 11 năm nay, anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đến gặp ông Điệp, xưng là chủ sở hữu hiện tại của lô đất và muốn phá bỏ tường bao phía trước để lấy lối đi vào. Ông Điệp yêu cầu anh Quyết phải mua lại khu vực đất lưu không giáp đường sắt thì mới phá bỏ bức tường. Anh Quyết không đồng ý.

Ngày 14/11, anh Nguyễn Văn Quyết cùng với hơn 10 người, mang theo 1 máy xúc đến khu đất, phá bức tường vào lô đất. Lúc này, ông Điệp cùng Lưu Văn Duy (SN 1983, con trai ông Điệp), ông Lưu Văn Hưng (SN 1969, em trai ông Điệp) và một số người khác ra ngăn cản. Hai bên xảy ra xô xát. Thấy Lưu Văn Duy cầm theo 2 con dao, nhóm anh Quyết rút gậy buộc dây phép ở rìa đường tàu, vụt vào đúng đầu ông Hưng, khiến ông Hưng bị chấn thương sọ não, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 15/11, ông Lưu Văn Hưng tử vong. Vụ xô xát cũng khiến một số người khác bị thương.

Bức tường do ông Điệp xây trước khu vực đất lưu không

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện An Dương) cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm anh Quyết đã lên UBND xã trình báo. Công an xã cũng mời các đối tượng về UNBD làm việc, bảo vệ hiện trường, ổn định tư tưởng người dân xung quanh. Ngay tối cùng ngày, công anh huyện và TP Hải Phòng đã về làm việc. Được biết, gia đình nhà anh Nguyễn Văn Quyết cũng sang gia đình ông Điệp nói chuyện, phúng viếng ông Hưng".

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 6 người, gồm: Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng (SN 1988, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987 trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương), Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985 tại xã An Hưng, huyện An Dương) để phục vụ công tác điều tra./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xo-xat-do-tranh-chap-dat-1-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-818492.vov