Hình ảnh trận lũ tồi tệ nhất 100 năm tại Ấn Độ

Loạt trận lũ tồi tệ nhất trong suốt 1 thế kỷ qua tại bang Kerala miền nam Ấn Độ khiến ít nhất 164 người thiệt mạng từ ngày 8/8 và tổng cộng 324 người thiệt mạng từ khi bắt đầu mùa mưa vào cuối tháng 5.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy nhà cửa bị ngập nặng trong lũ tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ ngày 19/8.

Hơn 300.000 người khác phải sơ tán khỏi nơi ở.

Kể từ thứ 5 tuần trước, đội ngũ cứu trợ thiên tai cùng trực thăng phải vật lộn để tiếp cận những khu vực bị lũ cô lập để sơ tán người dân bị mắc kẹt trong nhà hoặc trên mái.

Một trung tâm phân phối hàng cứu trợ được thành lập đặt tại một sân vận động ở thành phố Kochi, bang Kerala.

Lũ lớn phá hủy hàng trăm km đường và gây tắc nghẽn giao thông hàng không và đường sắt. Sân bay tại Kochi - thành phố đông đúc nhất của bang Kerala, sẽ phải đóng cửa tới hết thứ 7 tuần này.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt chờ lấy thực phẩm trong hội trường của một trường đại học - nơi trở thành trại cứu trợ tạm thời, ở Kochi vào ngày 19/8.

Mùa mưa tại Ấn Độ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, thường có mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân từ vùng bị lũ tới nơi an toàn tại Aluva, bang Kerala vào ngày 18/8.

Người dân tự tìm cách di chuyển trong cơn lũ ở Thrissur, bang Kerala.

Người dân chờ được giải cứu trên mái nhà ở vùng lũ ngày 17/8.

Nạn nhân vùng lũ nằm trong một phòng học của trường đại học - được chuyển hành trại cứu trợ tạm thời tại Kochi ngày 18/8.

Xe tải chở thuyền cứu trợ tới khu vực lũ tại Aluva, bang Kerala ngày 18/8.

Nạn nhân ở một khu vực lũ lụt được vận chuyển bằng trực thăng ngày 17/8.

Nhiều đồn điền bị ngập nước nghiêm trọng. Kerala là bang sản xuất cao su, chè, cà phê và cây gia vị lớn của Ấn Độ.

Nhà cửa của người dân bị ngập tới tận nóc.

Hải quân Ấn Độ giải cứu người dân bị mắc kẹt ở vùng lũ bằng trực thăng ngày 17/8.

Giải cứu người dân tại vùng lũ Aluva ngày 18/8.

Một người đàn ông cứu được một người sắp chết đuối tại khu vực lũ sau khi xả lũ tại các đập Idamalayr, Cheruthoni và Mullaperiyar ở ngoại ô thành phố Kochi ngày 16/8.

Người dân được giải cứu bằng xuồng cứu hộ sau khi xả lũ tại các đập Idamalayr, Cheruthoni và Mullaperiyar ở ngoại ô thành phố Kochi ngày 16/8.

Giải cứu người dân vùng lũ trong cơn mưa lớn ngày 15/8.

Mưa lũ vào mùa mưa hàng năm khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm tại Ấn Độ.

Theo Phương Linh/vneconomy.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/phong-su-anh/hinh-anh-tran-lu-toi-te-nhat-100-nam-tai-an-do-142943.html