Đà Nẵng phát động hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài' năm 2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài' năm 2021 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Tại lễ phát động vào 1/3, hơn 200 hội viên phụ nữ của các Câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong trang phục áo dài đã đồng diễn vũ điệu trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, ca ngợi phụ nữ Đà Nẵng và áo dài Việt Nam. Hoạt động nhằm tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khẳng định là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cấp Hội phụ nữ tích cực hưởng ứng bằng những hành động và việc làm thiết thực như: tổ chức các hoạt động tôn vinh, quảng bá áo dài, hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài ” do Trung ương Hội phát động. Thông qua đó, có những cách làm hay, sáng tạo nhằm giữ gìn hình ảnh tà áo dài, nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hơn 200 hội viên phụ của các Câu lạc bộ thể dục thể thao đồng diễn các vũ điệu trong trang phục áo dài.

Hơn 200 hội viên phụ của các Câu lạc bộ thể dục thể thao đồng diễn các vũ điệu trong trang phục áo dài.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng chọn ngày đầu tiên của Tuần lễ áo dài tổ chức tổ chức lễ phát động trong các cấp hội, cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố hưởng ứng sự kiện này với mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống của áo dài. Qua đó, khẳng định vị thế giá trị của áo dài trong đời sống xã hội tạo sự lan tỏa hiệu ứng trong cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phữ nữ thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát động cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ công chức toàn thành phố cùng mặc áo dài trong tuần lễ áo dài vào ngày đầu tuần của tháng. Đó là ngày 1/3 và ngày 8/3"./.

Tuyết Lê/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/thoi-trang/da-nang-phat-dong-huong-ung-tuan-le-ao-dai-nam-2021-840352.vov