Hình ảnh thôn Kim Điền (Hải Dương) bị phong tỏa

Thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị phong tỏa từ đêm 27/1. Đến sáng nay, công tác lấy mẫu xét nghiệm hơn 900 người trong thôn đang được khẩn trương hoàn tất.

Thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh) là một trong 2 địa điểm thực hiện khoanh vùng phong tỏa tại tỉnh Hải Dương, cùng với Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam (KCN Cộng Hòa), liên quan đến bệnh nhân 1552 và bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 khi xuất cảnh sang Nhật Bản.

Thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh) là một trong 2 địa điểm thực hiện khoanh vùng phong tỏa tại tỉnh Hải Dương, cùng với Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam (KCN Cộng Hòa), liên quan đến bệnh nhân 1552 và bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 khi xuất cảnh sang Nhật Bản.

Từ đêm qua 27/1, lực lượng chức năng đã thiết lập các chốt chặn quanh thôn. Hiện tại có 7 chốt chặn tại thôn Kim Điền và 4 chốt quanh xã Hưng Đạo, trong đó có 1 chốt trên đường liên xã nối sang huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thôn có gần 900 nhân khẩu/303 hộ. Hiện tất cả người dân đang được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà văn hóa thôn, lực lượng y tế được điều động từ tỉnh và trung ương. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết, công tác lấy mẫu xét nghiệm đang được tiến hành hết sức khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong sáng nay. Sau đó sẽ tiến hành lấy mẫu cho các lực lượng chống dịch tại địa phương.

Các thôn còn lại trong xã Hưng Đạo và toàn TP Chí Linh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 12 giờ trưa nay.

Sáng nay, đi kiểm tra các chốt tại thôn Kim Điền, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh đã yêu cầu tăng cường lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại đây.

Thường trực tại các chốt là lực lượng công an, y tế, dân quân, đoàn thanh niên, đang tiến hành gia cố lán bạt kiên cố, bố trí bàn ghế đảm bảo sức khỏe ứng trực kiểm soát lâu dài.

Bên trong hàng rào, những người dân đã lấy mẫu xét nghiệm vẫn sinh hoạt bình thường. Việc cung cấp thực phẩm ban đầu do bà con tự cung tự cấp, những hộ cho nhu cầu sẽ được lực lượng trực chốt hỗ trợ.

Người dân thôn Kim Điền "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ông Vũ Chí Nhất, thôn Dinh Sơn, nhà ngay cạnh một chốt kiểm soát cho biết, ông có lo lắng nhưng không hoang mang, đồng thời thông báo để người nhà không qua lại, thường xuyên sát khuẩn theo dõi tin tức chống dịch.

Hội Phụ nữ xã được phân công tổ chức phục vụ ăn uống cho thành viên tại chốt.

Các trường học trên địa bàn xã đều đã cho học sinh nghỉ học.

Các biện pháp phòng dịch đang được nâng lên mức cao nhất. Hải Dương đang xem xét lập bệnh viện dã chiến tại Chí Linh.

Đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã truy vết được 237 F1 của bệnh nhân 1552 và bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 khi xuất cảnh sang Nhật Bản; trong đó có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-thon-kim-dien-hai-duong-bi-phong-toa-833655.vov