Hình ảnh thi tốt nghiệp THPT ở nơi có ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội

Sáng 9/8, thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THCS Phú Diễn (Hà Nội) được đặc biệt quan tâm, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vào phòng thi bởi ca nhiễm COVID-19 mới nhất tại Hà Nội.

Gần 80.000 học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sáng 9/8. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Gần 80.000 học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sáng 9/8. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trước khi bước vào phòng thi dự môn Ngữ Văn, thí sinh được kiểm tra y tế nghiêm ngặt như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 8/8, các em học sinh đã được làm quen điều này khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp.

Dẫu vậy, ở điểm thi trường THCS Phú Diễn, công tác kiểm tra y tế trở nên nặng nề hơn khi sáng 9/8 tại khu vực phường Phú Diễn ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 mới là một đàn ông 63 tuổi. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Mọi khâu kiểm tra y tế tại điểm thi này nghiêm ngặt hơn, trực tiếp nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt, kiểm tra tình hình sức khỏe thí sinh thay vì nhờ sự trợ giúp từ hội sinh viên tình nguyện. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Không chỉ thí sinh, phụ huynh đợi bên ngoài cổng trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch. Mọi người liên tục được lực lượng cảnh sát nhắc nhở đeo khẩu trang và đứng giãn cách. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

May mắn, trong sáng buổi thi sáng 9/8, điểm thi trường THCS Phú Diễn không ghi nhận trường hợp bất thường nào. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trong khi đó, ở điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đặc biệt trong lịch sử do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác tổ chức, đảm bảo an toàn được đẩy lên mức cao nhất. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trong ngày 9/8, thí sinh dự thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút trong buổi sáng, sau đó tiếp tục thực hiện bài thi môn Toán ở buổi chiều trong thời gian 90 phút. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-thi-tot-nghiep-thpt-o-noi-co-ca-nhiem-covid19-moi-tai-ha-noi/656485.vnp