Hình ảnh tàu 012-Lý Thái Tổ duyệt binh tại LIMA 2019

Sáng 27-3, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế 2019 (LIMA 2019), tại đảo Langkawi, Malaysia đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu LIMA 2019 tại Khu neo Porto Malai.

Tham dự Lễ duyệt binh tàu có 7 Tư lệnh Hải quân các nước và 21 đại diện từ các đoàn tham dự LIMA 2019. Tàu Hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tàu LIMA 2019. Tham gia Lễ duyệt binh tàu LIMA 2019 có 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực.

Đội hình trực thăng của nước chủ nhà Malaysia bay theo đội hình tại lễ duyệt binh tàu.

Đội hình trực thăng của nước chủ nhà Malaysia bay theo đội hình tại lễ duyệt binh tàu.

Trong suốt quá trình duyệt binh tàu, Chỉ huy tàu 012-Lý Thái Tổ và kíp thủy thủ trên buồng hành trình đã duy trì hướng tàu 95 độ theo đúng quy ước dành cho các tàu tham gia Lễ duyệt binh tàu, đảm bảo cự ly, khoảng cách với các tàu bạn trong đội hình. Tại Lễ duyệt binh, tàu 012-Lý Thái Tổ đã thực hiện các nghi thức chào nhau theo thông lệ của hải quân quốc tế.

Trưởng đoàn công tác cùng chỉ huy và cán bộ, sĩ quan trên tàu 012-Lý Thái Tổ chào Tàu chỉ huy của Malaysia tại Lễ duyệt binh tàu.

Cùng ngày, Tổ tham mưu tác chiến trên tàu 012-Lý Thái Tổ bắt đầu tham gia diễn tập tại bến cùng với lực lượng Hải quân các nước tham dự LIMA 2019. Dưới sự chủ trì của nước chủ nhà, các bên đã thảo luận về kế hoạch diễn tập trên biển, thống nhất các phương án vận động, phương án thông tin liên lạc và chỉ huy giữa các nhóm chiến thuật. Theo đó, tàu 012-Lý Thái Tổ cùng với tàu các nước sẽ diễn tập một số khoa mục như: Kiểm tra thông tin liên lạc và rời khu neo đến khu vực diễn tập; chụp ảnh đội hình từ trên không; vận động đội hình; hoạt động chào tạm biệt giữa các tàu khi kết thúc LIMA 2019.

Tàu chỉ huy mang số hiệu 151 của Malaysia tại lễ duyệt binh tàu.

Tàu Chỉ huy Malaysia di chuyển qua mạn trái tàu 012-Lý Thái Tổ.

Đội hình chào tàu Chỉ huy Malaysia trên tàu 012-Lý Thái Tổ.

Cùng với đó, Chỉ huy cùng các kíp thủy thủ trên tàu tích cực chuẩn bị các hoạt động cho giai đoạn diễn tập trên biển. Đây là cơ hội để các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với Hải quân các nước.

Theo QĐND

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tau-012-ly-thai-to-tham-gia-le-duyet-binh-tau-lima-2019-516810.html