Hình ảnh tại ổ dịch Thế giới bò tươi Hải Dương trước thời điểm phong tỏa, cách ly y tế

Trước thời điểm thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tạm thời, các hộ dân nơi đây sinh hoạt bình thường, tạm thời không được ra khỏi khu vực; một số nhà hàng ăn uống dừng hoạt động và 2 đầu khu được lập chốt kiểm soát.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối qua (19/8), Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) BN993, là chị N.T.T.T. (SN 1980), trú tại phố Ngô Quyền, phường Tân Bình (TP. Hải Dương) mắc COVID-19. Đây cũng là ca bệnh thứ 13 được ghi nhận liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) gồm: 867, 906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972, 973, 977, 978, 993.

Ổ dịch này bắt đầu ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 vào 11/8 khi BN867 là ông V.Đ.B (SN 1958), trú tại thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), là bố đẻ chị V.T.Q - chủ nhà hàng bò tươi), làm tại nhà hàng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay trong tối 11/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương tổ chức họp khẩn triển khai nhiều biện pháp để ứng phó. Tiến hành rà soát, xác minh những trường hợp tiếp xúc thuộc F1, F2 liên quan đến bệnh nhân; phun tiêu độc khử trùng nơi bệnh nhân làm việc, sinh sống và có mặt.

Người dân sinh sống trong khu vực giám sát, cách ly khu phố Ngô Quyền cạnh ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi trước thời điểm bị phong tỏa, cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Người dân sinh sống trong khu vực giám sát, cách ly khu phố Ngô Quyền cạnh ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi trước thời điểm bị phong tỏa, cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong đêm 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Bình Giang (tỉnh hải Dương) họp khẩn. Đối với thôn Tuyển Cử (xã Tân Hồng) – nơi bệnh nhân sinh sống được lập các chốt kiểm soát bệnh dịch ở các tuyến đường ra vào địa phương.

Riêng khu vực phố Ngô Quyền - nơi BN867 làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi được giám sát, cách ly từ số nhà 20 đến số nhà 66. Đồng thời lực lượng chức năng của phường Phạm Ngũ Lão triển khai căng dây mềm, lập chốt ngay trong đêm.

Đến chiều tối 13/8, sau khi 3 bệnh nhân 906, 907, 908 được xác định mắc COVID-19, tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thực hiện thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương), với bán kính 250m tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi trong vòng 14 ngày; đồng thời toàn TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội.

Khu vực bị phong tỏa, cách ly khu phố Ngô Quyền lúc này thuộc quản lý của 3 phường: Thanh Bình, Bình Hàn, Phạm Ngũ Lão với 71 hộ dân và 255 nhân khẩu. Trong khu vực phong tỏa cách ly này còn có 1 cơ quan nhà nước (Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) và 9 ki ốt bán hàng.

Từ 0h ngày 14/8, thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, với bán kính 250m tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi trong vòng 14 ngày.Ảnh: Đ.Tùy

Tại 2 đầu khu phố, ngã tư Ngô Quyền và đoạn đường Ngô Quyền giao với đường Tuệ Tĩnh được cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát dịch bệnh, có hàng rào chắn, biển cảnh báo. Mỗi chốt kiểm soát, có đầy đủ lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, thanh niên… trực 24/24h.

Hàng ngày, hàng hóa, lương thực được từ bên ngoài vào khu vực phong tỏa, cách ly đều phải qua chốt kiểm soát. Sau khi được khử trùng, hàng hóa sẽ được người trong khu ra nhận và đứng cách xa 2m.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại khu vực giám sát, cách ly nhà hàng Thế giới bò tươi vào chiều 13/8 – trước thời điểm thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tạm thời, các hộ dân nơi đây sinh hoạt bình thường, tạm thời không được ra khỏi khu vực; một số nhà hàng ăn uống dừng hoạt động và 2 đầu khu được lập chốt kiểm soát.

Hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại vào chiều 13/8, trước thời điểm phong tỏa, cách ly y tế tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi:

Hai đầu của khu vực được lập hàng rào, giám sát từ số nhà 20 đến số nhà 66

Lối ra vào bắt đầu từ số nhà 20 phố Ngô Quyền được rào chắn

Một chốt kiểm soát dịch bệnh được đặt đầu ngõ 20, phố Ngô Quyền

Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão - bà Đỗ Thị Nghĩa đi kiểm tra khu vực giám sát, cách ly khu vực nhà hàng Thế giới bò tươi

Ngân hàng và một số nhà hàng, quán ăn nằm trong khu vực cạnh nhà hàng bò tươi

Hình ảnh người dân trong khu giám sát, cách ly cạnh ổ dịch 36 Ngô Quyền trước lúc phong tỏa, cách ly

Nhà hàng Thế giới bò tươi liên quan đến 13 bệnh nhân mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại

Phong tỏa, cách ly y tế tạm thời từ 0h ngày 14/8 đối với khu phố Ngô Quyền với bán kính 250m, tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hinh-anh-tai-o-dich-the-gioi-bo-tuoi-hai-duong-truoc-thoi-diem-phong-toa-cach-ly-y-te-20200820155337874.htm