Hình ảnh quý giá chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia 60 năm trước

Tháng 2/1959, Indonesia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm chính thức.

Indonesia là quốc gia thứ 4 trên thế giới và đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (30/12/1955).

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, xây dựng, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm Indonesia. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh được chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm Indonesia. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Năm 1959, Indonesia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm chính thức và Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm quốc tế dài ngày của Tổng thống Sukarno với hàm nghĩa, về Việt Nam cũng như về nhà.

Cùng nhìn lại hình ảnh chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia tháng 2/1959 được trích từ cuốn sách President Ho Chi Minh's visit to Indonesia của Nhà xuất bản Ngoại văn, năm 1959.

Năm nay đánh dấu 60 năm chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia. (Ảnh tư liệu)

Rất đông người Indonesia đứng dọc hai bên đường từ sân bay đến Điện Merdeka chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Sukarno và các đại diện Indonesia chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng H. Djuanda (trái), Chủ tịch Quốc hội Indonesia R. M. Sartono (phải). (Ảnh tư liệu)

Sau khi đặt vòng hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một phút mặc niệm trước Tượng đài Độc lập (Tugu Kemerdekaan)...

và Nghĩa trang Anh hùng (Taman Pahlawan) ở Kalibata. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trước Quốc hội Indonesia. (Ảnh tư liệu)

Paman Ho và Bung Karno (cách gọi thân thiết của Bác Hồ và Tổng thống Sukarno) vui vẻ trong một điệu nhảy tại bữa tiệc cùng các em nhỏ.

Paman Ho và Bung Karno xem một tiết mục văn nghệ của các em nhỏ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận bằng Luật danh dự. (Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với người dân Bandung. (Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

Người Indonesia ở Surabaya chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)

Bác Hồ đến thăm đền Ubud nổi tiếng ở Bali. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ nhảy với các hướng đạo sinh. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ gặp các nhà báo Indonesia từng đến Việt Nam.

Bác Hồ nói chuyện với báo chí ở Bandung.

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hinh-anh-quy-gia-chuyen-tham-lich-su-cua-chu-tich-ho-chi-minh-toi-indonesia-60-nam-truoc-d509577.html