Hình ảnh quân đội và vũ khí Triều Tiên trong lễ diễu binh 9/9

Trong xu thế hòa dịu, cuộc diễu binh hôm 9/9 của quân đội Triều Tiên đã bớt chất 'lửa' so với trước nhưng vẫn có nhiều vũ khí hạng nặng.

Ngày 9/9 Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh và diễu hành dân sự quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước này. Ảnh: EPA.

Ngày 9/9 Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh và diễu hành dân sự quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước này. Ảnh: EPA.

Diễu binh của quân đội và diễu hành của khối dân sự diễn ra trên quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Cuộc diễu binh lần này vẫn đậm chất hoành tráng kiểu Triều Tiên. Ảnh: NK Pro.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Triều Tiên lần này đã không phô diễn vũ khí chiến lược đáng sợ của họ là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), với khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Ảnh: NK Pro.

Vũ khí hạng nặng mà Triều Tiên trưng ra lần này chủ yếu ở cấp chiến thuật hoặc chiến dịch. Ảnh: NK Pro.

Cuộc diễu binh 9/9/2018 đã hạ bớt mức độ “hừng hực” so với các lần trước. Yếu tố dân sự trong cuộc diễu hành được nhấn mạnh nhiều hơn. Ảnh: NK Pro.

Pháo tự hành tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: NK Pro.

Cận cảnh cỗ pháo tự hành Triều Tiên. Trên xe này có dòng chữ Triều Tiên thể hiện quyết tâm chiến đấu và tinh thần dân tộc. Ảnh: NK Pro.

Được biết, trước đây Triều Tiên từng bố trí dày đặc pháo tầm xa dọc biên giới liên Triều, đặt thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong tầm bắn hiệu quả. Ảnh: NK Pro.

Xe chở hệ thống pháo phản lực (“pháo giàn”), có khả năng phóng rocket theo loạt. Ảnh: Reuters.

Xe thiết giáp gắn hệ thống phóng rocket. Ảnh: Reuters.

Một số xe tăng khá hiện đại của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro.

Triều Tiên ngoài việc nhập xe tăng thì cũng tự mày mò chế tạo một số xe tăng của riêng họ, trên tinh thần tự lực cánh sinh mang tên “Chủ thể” (Juche). Ảnh: NK Pro.

Đại diện kíp xe tăng giơ tay chào ban lãnh đạo Triều Tiên khi xe diễu qua quảng trường. Ảnh: NK Pro.

Còn đây có lẽ là xe thiết giáp chở quân. Trên xe có gắn súng máy. Ảnh: AFP.

Các máy bay cánh quạt 2 tầng cánh bay qua quảng trường, tạo thành hình số 70 ở trên không. Ảnh: NK Pro.

Đội bay biểu diễn này còn phóng pháo sáng tạo hình số 70 ấn tượng (tương ứng với 70 năm ngày thành lập CHDCND Triều Tiên). Ảnh: AP.

Binh sĩ Triều Tiên cầm quốc kỳ bước đều trên quảng trường. Ảnh: AP.

Những người lính mang súng AK báng gập. Có lẽ đây là phiên bản Triều Tiên của dòng súng AK-74. Nòng súng có gắn thêm thiết bị gì đó. Ảnh: TASS.

Súng chuyên dụng và thiết bị nhìn đêm của đặc nhiệm Triều Tiên. Ảnh: EPA.

Có chuyên gia phương Tây từng cho rằng trong một số cuộc diễu binh trước đây, binh sĩ Triều Tiên chỉ mang vũ khí dạng mô hình. Ảnh: AP.

Động tác bước đều nhấc cao chân đặc trưng của các cuộc duyệt binh Triều Tiên. Ảnh: AP.

Nhiều khả năng đây là súng chống tăng của Triều Tiên. Ảnh: CNN.

Một vũ khí khác của đặc nhiệm Triều Tiên. Phần phía trên của súng có hình dạng của súng AK, với cần gạt chế độ bắn và ống trích khí đặc trưng. Ảnh: Reuters.

Lính hải quân Triều Tiên. Ảnh: Reuters./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/hinh-anh-quan-doi-va-vu-khi-trieu-tien-trong-le-dieu-binh-99-811026.vov