Hình ảnh phóng viên quốc tế 'chạy đua thông tin' trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàng nghìn phóng viên quốc tế cũng như trong nước đổ về Hà Nội để săn tin trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/2.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. Tuy nhiên từ nhiều ngày trước hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã đổ về thủ đô Hà Nội để đưa tin bên lề và công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. Tuy nhiên từ nhiều ngày trước hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã đổ về thủ đô Hà Nội để đưa tin bên lề và công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Theo thông tin từ phía Bộ Ngoại giao, đã có khoảng 2.600 phóng viên quốc tế đăng ký tác nghiệp tại sự kiện.

Trong đó có hơn 700 phóng viên tới từ Hàn Quốc và 500 phóng viên tới từ Nhật Bản. Số phóng viên đến Việt Nam lần này dự kiến tương đương hoặc hơn so với hội nghị ở Singapore năm ngoái.

Để có thông tin độc đáo, nhanh nhất, tốt nhất các phóng viên phải "ăn chực nằm chờ" nhiều giờ tại hiện trường.

Các thiết bị "khủng" được các phóng viên nước ngoài mang tới Việt Nam.

Quyết không rời hiện trường, dù trời đã tối.

Đồ đặc họ nhiều không thua gì các đặc vụ mỹ.

Để có được một bức ảnh, một thước hình tốt thật khó khi có quá đông phóng viên cùng muốn ghi hình.

Các "điểm nóng" các phóng viên thường xuyên có mặt.

Không thiếu các phóng viên nữ nước ngoài sang Việt Nam dịp này.

Mặc dù trời Hà Nội mưa rét, các phóng viên vẫn bám trụ hiện trường với kỳ vọng ghi nhận thông tin, hình ảnh tốt nhất về phái đoàn đàm phán cũng như công tác chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Chiếm số đông là phóng viên từ những đài, báo, hãng tin lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản như KBS, NHK, SBS, Fuji, Yonhap.

Phóng viên tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, bằng mọi phương tiện.

Tác nghiệp trong mọi điều kiện để chạy đua thông tin.

Khi có thông tin ngay lập tức được gửi về tòa soạn.

Anh Eun Sung-lee, 32 tuổi, quay phim của Yonhap News TV cho biết, phóng viên Yonhap được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 đến Hà Nội từ ngày 16/2 với 7 người trong đó có 3 quay phim và 4 phóng viên viết, nhóm này sẽ phụ trách đưa tin chuẩn bị cho hội nghị. Sau đó nhóm 1 rút về Hàn Quốc và nhóm 2 tiếp tục tới Hà Nội tác nghiệp từ 24/2 - 28/2, những ngày chính thức của hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hinh-anh-phong-vien-quoc-te-chay-dua-thong-tin-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-2019022518383734.htm