HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT ĐOÀN PHỤ NỮ TIÊU BIỂU TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Chiều ngày 11/10/2020, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Dự buổi gặp mặt về phía các cơ quan của Quốc hội có Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thúy Chinh.

Về phía các Bộ, Ngành có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; cùng 208 phụ nữ tiêu biểu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống ma túy, đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tại buổi gặp mặt, đại diện phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp mặt và chia sẻ về công việc hàng ngày trong phòng, chống ma túy, từ việc tham mưu chiến lược, đấu tranh, rà soát đến việc giúp đỡ, cảm hóa người nghiện, giáo dục con em và người thân trong gia đình nói không với ma túy… Những hành động này được thực hiện hàng giờ, hàng ngày và không quản khó khăn, gian khổ, nhờ vậy đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng, chống ma túy.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tóm tắt thành tích 23 năm công tác phòng, chống tội phạm ma túy và thành tích của Đoàn phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Trải qua hơn 23 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt; bình quân mỗi năm phát hiện, khám phá thành công hàng chục nghìn chuyên án, bắt giữ hàng chục nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn các chất ma túy, cùng nhiều tài sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đã triệt xóa và vô hiệu hóa hàng nghìn tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp...

Tại buổi gặp mặt, đại diện phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp mặt và chia sẻ về công việc hàng ngày trong phòng, chống ma túy, từ việc tham mưu chiến lược, đấu tranh, rà soát đến việc giúp đỡ, cảm hóa người nghiện, giáo dục con em và người thân trong gia đình nói không với ma túy… Những hành động này được thực hiện hàng giờ, hàng ngày và không quản khó khăn, gian khổ, nhờ vậy đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng, chống ma túy

Cũng tại buổi gặp mặt, nhận được sự động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy hứa sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác phòng, chống ma túy trong cộng đồng; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn kiên định, vững vàng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nghiệp vụ, chung tay góp sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe tới 208 gương phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy. Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm không nhỏ đối với mỗi đồng chí trong việc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vươn lên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an đã triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, bóc gỡ nhiều băng nhóm, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Những chiến tích lừng lẫy đó có một phần không nhỏ công sức, mồ hôi, nước mắt, sự hy sinh thầm lặng nhưng rất lớn lao của những người phụ nữ tiêu biểu đại diện cho lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển và nữ công dân ưu tú ở các địa phương trong cả nước

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng yêu cầu Bộ Công an - đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Phòng, chống ma túy cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong đó, tăng cường hơn nữa thẩm quyền trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm này; bổ sung nội dung liên quan đến công tác giáo dưỡng, cải tạo, hỗ trợ người cai nghiện tập trung

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho đại diện phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt Đoàn Phụ nữ tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=49048