Hình ảnh pháo phòng không Gepard của Đức tham chiến tại Ukraine

Các hình ảnh pháo phòng không tự hành Gepard tác chiến tại Ukraine đã được công bố rộng rãi lần đầu tiên, kể từ khi Đức hứa chuyển giao cho Ukraine loại vũ khí này cách đây 4 tháng.

Theo The Drive, trong ngày 25/8 (giờ địa phương), hình ảnh về pháo phòng không tự hành Gepard đầu tiên sẵn sàng tác chiến tại Ukraine đã được công bố.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết, 15 trong tổng số 30 chiếc Gepard nằm trong thỏa thuận viện trợ đã tới Ukraine, đồng thời chương trình huấn luyện sử dụng loại pháo này cho binh sĩ Ukraine vẫn đang diễn ra.

Đức có kế hoạch chuyển giao cho Ukraine pháo phòng không Gepard từ tháng 4 năm nay, nhưng do một số vấn đề liên quan tới đạn dược, việc viện trợ đã bị gián đoạn. Sau nhiều thời gian chờ đợi, chiếc Gepard đầu tiên đã được gửi tới Ukraine vào ngày 25/7 cùng 60.000 viên đạn, chính Thủ tướng Scholz là người kiểm tra hệ thống này trước khi chuyển giao.

Tính đến hiện tại, Berlin đã cung cấp cho Kiev 3.000 súng phóng lựu chống tăng Panzerfaust 3, 14.900 mìn chống tăng, 500 tên lửa Stinger do Mỹ thiết kế và 2.700 tên lửa phòng không vác vai Strela. Bên cạnh đó là 100 khẩu súng máy MG3, 50 tên lửa phá boongke, 21,8 triệu viên đạn cho vũ khí hạng nhẹ và 100.000 lựu đạn cầm tay cùng nhiều thiết bị khác.

Được chế tạo theo khung của xe tăng Leopard 1, pháo tự hành Gepard được trang bị hai họng pháo Oerlikon GDF 35mm, với 680 viên đạn cho cả hai khẩu. Tổ hợp này được trang bị 2 radar, một radar tìm kiếm chung ở phía sau tháp pháo và một radar theo dõi, tốc độ di chuyển tối đa đạt 65 km/h, tầm hoạt động 550km.

Việt Dũng

Đọc thêm tin quân sự trên báo VietNamNet

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hinh-anh-phao-phong-khong-gepard-cua-duc-tac-chien-tai-ukraine-2053615.html