Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài

Do mưa lớn xảy ra liên tiếp cùng với việc hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên tiến hành xã lũ với lưu lượng lớn đã khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh bị ngập nước.

 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nước ngập tại đoạn QL1A địa phận Hà Tĩnh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh dùng ca nô nước di chuyển trong đêm vào cứu trợ đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 19 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng cô lập ra khu vực an toàn tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 18 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng cô lập ra khu vực an toàn tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 18 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cứu trợ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cứu hộ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cứu hộ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên bị cô lập vì lũ lụt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên bị cô lập vì lũ lụt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-nhieu-noi-o-tinh-ha-tinh-bi-co-lap-do-mua-lon-keo-dai/670459.vnp