Hình ảnh người dân ngày đêm bao vây trụ sở công ty bất động sản để đòi sổ đỏ

Mua đất trên giấy, đến thời hạn ra sổ đỏ nhưng không có, hàng trăm người dân là khách hàng mua đất dự án ngày đêm bao vây trụ sở công ty bất động sản để đòi sổ đỏ.

Hai ngày qua, hàng trăm người dân là khách hàng mua đất tại 3 dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside (ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ngày đêm bao vây trụ sở công ty bất động sản là chủ đầu tư và nhà phân phối các dự án này để đòi sổ đỏ...

Hai ngày qua, hàng trăm người dân là khách hàng mua đất tại 3 dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside (ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ngày đêm bao vây trụ sở công ty bất động sản là chủ đầu tư và nhà phân phối các dự án này để đòi sổ đỏ...

Vào tối 14/3, hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở của công ty Hoàng Nhất Nam tại Đà Nẵng để đòi quyền lợi...

Đến sáng và cả ngày hôm sau (15/3), những khách hàng này lại tiếp tục vào tận văn phòng của chủ đầu tư là Công ty Bách Đạt An để đòi sổ đỏ mà họ mua đất của 3 dự án.

Đây là những dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, công ty Hoàng Nhất Nam là nhà phân phối. Theo khách hàng phản ánh, họ mua đất các dự án này có giá từ hơn 500 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng mỗi lô và nhiều người đã đóng tiền 95% theo như cam kết hợp đồng, tuy nhiên đến hạn vẫn chưa có sổ đỏ.

Chị Trương Hoài Linh (trú Đà Nẵng) cho biết có mua một lô đất, trong hợp đồng thể hiện đến quý 4/2018 thì ra sổ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía chủ đầu tư cũng như nhà phân phối là khi nào ra sổ đỏ?. "Tôi và gần 1.000 khách hàng mong muốn chủ đầu tư, nhà phân phối và chính quyền địa phương ngồi lại với nhau để cho dân một câu trả lời khi nào có sổ đỏ, để người dân yên lòng, đỡ lo lắng...", chị Linh nói.

Nhiều người bỏ bê công việc, lo lắng tới trụ sở công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam để đòi sổ đỏ. Đỉnh điểm ngay trong ngày 15/3, từ sáng đến tối, người dân "cắm chốt" tại đây với mong muốn nghe được lời hứa thỏa đáng từ chủ đầu tư và nhà phân phối khi nào có sổ đỏ cho họ...

Cuộc họp bàn giữa nhà phân phối và chủ đầu tư cùng đại diện 1.000 khách hàng ngay bên trong trụ sở Công ty Bách Đạt An chiều 15/3. Nhiều người không vào được bên trong do phòng họp đã hết chỗ, họ trèo lên tường nghe ngóng. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại quang cảnh để "làm bằng chứng"...

Tại buổi làm việc chiều tối 15/3, cả nhà phân phối và chủ đầu tư đều cử người đại diện làm việc với khách hàng cũng như "đối thoại" với nhau, nhằm tìm hướng giải quyết...

Tuy nhiên, cuộc đối thoại 3 bên không tìm được tiếng nói chung, nhiều khả năng phải ra tòa để biết ai đúng, ai sai...

Lo sợ tình hình mất an ninh trật tự, lực lượng công an địa phương cũng có mặt để đảm bảo tình hình...

Cuộc đối thoại đến đầu giờ tối 15/3 vẫn chưa có hồi kết. Người dân vẫn không chịu ra về khi trong lòng chưa thỏa mãn câu trả lời "khi nào có sổ đỏ" cho họ.

Nhiều người trải bạt ngay trước trụ sở Bách Đạt An trong đêm 15/3 để chờ kết quả. Nhưng đối thoại bất thành, khi các bên liên quan ra về thì một số người không cho về. Theo biên bản sự việc của Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) thì giữa hai bên (người dân) và đại diện chủ đầu tư đã xảy ra xô xát...

Thấy tình hình phức tạp, lực lượng công an đã can thiệp, giải quyết, yêu cầu các bên vào làm việc. Hậu quả là một số người bị thương tích nhẹ.

Trên thực tế, một số dự án ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) dù đã có hạ tầng nhưng chưa có khu dân cư, nhiều nơi còn chưa có hạ tầng, một số công ty bất động sản "bán lúa non" bằng hình thức huy động vốn. Đặc biệt giá cả bị đẩy lên cao khiến tình hình bất động sản nơi đây tiềm ẩn hiểm nguy. Nhiều người mua đất dự án nhưng đến bây giờ cũng không biết lô đất mình mua hiện đang nằm ở vị trí nào. Ngành chức năng cũng đã cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong giao dịch những dự án thiếu thông tin và chưa đầy đủ pháp lý.

Hương An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hinh-anh-nguoi-dan-ngay-dem-bao-vay-tru-so-cong-ty-bat-dong-san-de-doi-so-do-20190316111723781.htm