Hình ảnh nghi phạm vụ nổ ở tiệm vàng Hải Phòng khi bị bắt

Sau gần một tháng truy tìm, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ tiệm vàng Đức Đệ ở Hải Phòng.

Ngày 15/4, một lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng xác nhận lực lượng chức năng vừa bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ trên phố Hải Triều, phường Quán Toan vào tối 17/3.

Cụ thể tối 14/4, các trinh sát phát hiện nghi phạm Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đang ở gần khu vực ngã tư Cột Đèn thuộc quận Lê Chân nên đã áp sát, bắt giữ đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Phạm Anh Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Phạm Anh Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/3, một nam giới mặc quần áo sẫm màu, mang giày đen xông vào tiệm vàng Đức Đệ gây ra vụ nổ.

Chủ tiệm vàng cùng người dân truy đuổi nghi phạm. Chạy được khoảng 50 m, người đàn ông này ném quả mìn tự chế thứ hai nhưng không phát nổ.

Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó cướp xe máy của người dân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau vụ việc, cơ quan công an đã có mặt khoanh vùng hiện trường và xác định nghi phạm gây ra vụ nổ là Phạm Anh Vũ.

Theo chủ tiệm vàng, vụ nổ khiến một phần quầy hàng bị hư hỏng, tài sản bên trong không bị mất.

Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hinh-anh-nghi-pham-vu-no-o-tiem-vang-hai-phong-khi-bi-bat-20210415143925073.htm