Hình ảnh mới nhất về công trình xây dựng bến xe lớn nhất nước

Công trình xây dựng bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, kỳ vọng sẽ kịp đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019. Sáng 22.9, PV báo Lao Động đã đến tham quan công trình bến xe Miền Đông mới, đồng thời ghi lại những hình ảnh mới nhất tại công trường xây dựng bến xe được xem là lớn nhất nước này.

Diện mạo bến xe Miền Đông mới dần hình thành.

Ga cuối cùng của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên cũng đang dần hình thành để kết nối với bến xe.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, khu vực bến xe Miền Đông mới và ga metro Suối Tiên sẽ là đầu mối giao thông lớn của thành phố, kết nối với khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc.

Đường dẫn vào bến xe đã thi công xong.

Bến xe Miền Đông có tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng, nằm ở phường Long Bình, quận 9 (TPHCM) và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Tòa nhà trung tâm của bến xe đang dần hình thành.

Bến xe nằm ở vị trí “tam giác vàng”, giáp TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai nên khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ chung cho cả khu vực miền Đông Nam Bộ, chứ không riêng gì TPHCM.

Bên trong tòa nhà trung tâm bến xe.

Bến xe Miền Đông mới kết nối trực tiếp với hai nhà ga metro lớn, để di chuyển vào khu vực trung tâm TPHCM. Đồng thời, bến xe kết nối với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu thông qua metro, xe buýt và xe khách liên tỉnh.

Công nhân đang khẩn trương xây dựng kể cả ngày nghỉ.

Theo quy hoạch chi tiết, Bến xe Miền Đông mới gồm bốn khu A, B, C và D. Trong đó, khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ với công trình cao nhất có 26 tầng, diện tích gần 130.000m2 (chiếm hơn 75%).

Khu B là trạm xe buýt (cao 2 tầng), khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa (cao 5 tầng) và khu D là khu thương mại dịch vụ (cao 15 tầng).

Công nhân đang thi công đường điện.

Ông Trần Quốc Toản - Tổng Giám đốc Tổng Cty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) là chủ đầu tư khẳng định, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán 2018, để chuyển phương tiện từ bến xe Miền Đông hiện hữu ra, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông ở trung tâm.

Ngoài khu tòa nhà trung tâm ra, các khu khác cũng đang khẩn trương xây dựng.

Lãnh đạo SAMCO cũng cho biết, đang chỉ đạo công trình thi công khấn trương để kịp đưa vào vận hành vào quý I/2019; Đồng thời lên phương án sắp xếp các vị trí đỗ xe khách, xe buýt, văn phòng, bố trí nhân sự sẵn sàng đi vào hoạt động.

Công nhân đang xây dựng khu tầng hầm.

Bến xe Miền Đông mới có diện tích 16ha, giai đoạn 1 đáp ứng nhu cầu phục vụ hơn 20.000 hành khách, với 1.200 lượt xe xuất bến/ngày. Dịp cao điểm có thể lên hơn 50.000 hành khách với hơn 2.000 lượt xe xuất bến/ngày.

Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu ấm thực,... cũng dần hình thành.

Ngoài chức năng chính là vận tải hành khách, bến xe Miền Đông mới còn có chức năng là trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí đa năng,…

Đây được xem là bến xe lớn và hiện đại nhất nước, đồng thời cũng là một trong những bến xe lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/hinh-anh-moi-nhat-ve-cong-trinh-xay-dung-ben-xe-lon-nhat-nuoc-632325.ldo