Hình ảnh mộc mạc về cuộc sống ở Trung Quốc những năm 1970

Nhiếp ảnh gia người Australia Herbert Stachelberger đến Trung Quốc năm 1978. Ông đến các tỉnh, thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô và chụp ảnh cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân Trung Quốc những năm 1970.

Những hình ảnh cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân Trung Quốc những năm 1970 được nhiếp ảnh gia người Australia Herbert Stachelberger chụp hết sức sống động.

Những hình ảnh cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân Trung Quốc những năm 1970 được nhiếp ảnh gia người Australia Herbert Stachelberger chụp hết sức sống động.

Hai mẹ con trong chuyến đi thăm Tử Cấm Thành những năm 1970.

Nhiều người dân đi chèo thuyền, ngắm cảnh ở hồ nước tại Bắc Kinh.

Người dân Bắc Kinh đạp xe đi làm ở con đường gần Tử Cấm Thành.

Người cha chở con nhỏ bằng xe đạp.

Ba người dân Trung Quốc di chuyển bằng xe ngựa kéo.

Người nông dân đi làm đồng. Bên cạnh là một bức tượng khổng lồ tạc vị tướng quân.

Người mẹ gội đầu cho con. Ảnh chụp ở Quảng Đông những năm 1970.

Người nông dân dắt trâu ra đồng.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-moc-mac-ve-cuoc-song-o-trung-quoc-nhung-nam-1970-1401060.html